10/12/2016 13:31 GMT+7

43.000 người mất nhà do động đất, Indonesia tức tốc cứu trợ nhân đạo

M.ANH
M.ANH

TTO - Các quan chức Indonesia ngày 10-12 cho biết số người bị mất nhà cửa trong trận động đất ngày 7-10 đã tăng vọt lên ít nhất 43.000 người sau khi lực lượng cứu hộ tiếp cận thêm nhiều khu vực bị ảnh hưởng.

Người dân ở Pidie Jaya lượm lặt đồ đạc còn sót lại dưới đống đổ nát - Ảnh: REUTERS
Người dân ở Pidie Jaya lượm lặt đồ đạc còn sót lại dưới đống đổ nát - Ảnh: REUTERS

Mới hôm qua 9-12, số người lâm vào cảnh vô gia cư do động đất được thông báo là 23.000 người. Ít nhất 100 người cũng được xác nhận đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Tại thị trấn Meureudu, ngày 10-12, chó nghiệp vụ tiếp tục được đưa đến để tìm kiếm các thi thể và những người có thể còn sống sót dưới đống đổ nát. 

Trong khi đó Tổng thống Joko Widodo đã đến các bệnh viện thăm những người sống sót, đồng thời cam kết sẽ xây dựng lại những nơi bị động đất tàn phá. 

Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia cho biết họ đang chạy đua cứu trợ nhân đạo tại Pidie Jaya - một trong những huyện bị ảnh hưởng nặng nhất. "Các nhu cầu cơ bản của người dân cần phải được đáp ứng trong thời gian sớm nhất", cơ quan này nói.

Khoảng 245 tòa nhà đã bị hư hại hoặc bị phá hủy tại Pidie Jaya, trong đó có nhiều nhà ở, cửa hàng và nhà thờ Hồi giáo. Động đất cũng làm nứt đường và gây mất điện ở khu vực.

Những trận động đất gây thiệt hại lớn ở Indonesia những năm gần đây:

Ngày 28-3-2005: Một trận động đất 8,7 độ Richter xảy ra ngoài khơi bờ biển Sumatra làm chết 900 người và làm bị thương 6.000 người. 

Ngày 27-5-2006: Một trận động đất 6,3 độ Richter làm rung chuyển khu vực đông dân cư ở Java gần thành phố Yogyakarta, làm chết 6.000 người và bị thương 50.000 người. Khoảng 330.000 ngôi nhà và 12.000 trường học bị phá hủy hoặc hư hỏng.

Ngày 17-7-2006: Một trận động đất 7,7 độ Richter gây cơn sóng thần ập vào bờ biển phía tây nam Java, gần khu nghỉ mát Pangandaran, giết chết hơn 600 người.

Ngày 2-9-2009: Java động đất 7,0 độ Richter làm hơn 100 người chết.

Ngày 30-9-2009: Một trận động đất 7,6 độ Richter ở Padang, đảo Sumatra giết chết khoảng 1.000 người. Gần nửa triệu người khác mất nhà cửa sau khi khoảng 100.000 ngôi nhà bị phá hủy.

Ngày 25-10-2010: Động đất 7,7 độ Richter gây sóng thần ở Mentawai, ngoài khơi bờ biển Sumatra làm hơn 430 người chết, khoảng 15.000 người mất nhà cửa.

M.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên