22/07/2016 09:20 GMT+7

​Đan Mạch gửi nhầm dữ liệu nhạy cảm cho Trung Quốc 

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Các dữ liệu liên quan tới thông tin sức khỏe của gần như toàn bộ dân số Đan Mạch đã bị gửi nhầm tới văn phòng thị thực của Trung Quốc ở Copenhagen.

Sự việc xảy ra năm ngoái nhưng tới ngày 20-7 vừa rồi mới được công bố - Ảnh minh họa: Teachprivacy
Sự việc xảy ra năm ngoái nhưng tới ngày 20-7 vừa rồi mới được công bố - Ảnh minh họa: Teachprivacy

Sự việc xảy ra năm ngoái khi Viện nghiên cứu Serum - cơ quan thuộc Bộ y tế Đan Mạch, gửi hai đĩa CD lưu dữ liệu không được mã hóa chứa các thông tin về sức khỏe của người dân trong một phong bì gửi tới cơ quan thống kê Đan Mạch.

Tuy nhiên phong bì này lại được phát tại Trung tâm đăng ký cấp thị thực Trung Quốc tại Copenhagen, có trụ sở chỉ cách cơ quan thống kê quốc gia Đan Mạch vài trăm mét.

Dữ liệu trong hai đĩa chứa thông tin về các chẩn đoán bệnh liên quan tới ung thư, tiểu đường, tâm lý và những dữ liệu khác như số an sinh xã hội...

Cơ quan bảo vệ dữ liệu Đan Mạch cho biết khi phong bì được mang trả lại địa chỉ chính xác thì nó đã bị mở ra.

Cũng theo cơ quan này, các dữ liệu cá nhân nhạy cảm nói trên liên quan tới 5,3 triệu người sống tại Đan Mạch trong giai đoạn 2010 - 2012.

Trung tâm thị thực Trung Quốc tại Copenhagen, theo thông tin trên trang web của họ, thuộc quyền sở hữu của Ngân hàng Trung Quốc do chính phủ Trung Quốc quản lý.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên