25/05/2016 23:23 GMT+7

Mỹ phản bác cáo buộc “châm lửa ở khu vực” của Trung Quốc 

M.TRUNG
M.TRUNG

TTO - Tờ China Daily cho rằng động thái dỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương của Mỹ đối với Việt Nam là nhằm “kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc”. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh động thái của Mỹ “không liên quan gì đến Trung Quốc”.

 

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng gặp gỡ Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tối 24-5 - Ảnh: Thuận Thắng


Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong chuyến thăm Việt Nam nhấn mạnh động thái dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam “không liên quan gì đến Trung Quốc”.

Nhưng truyền thông Trung Quốc, trong đó có tờ China Daily, lên tiếng chỉ trích Mỹ “nói dối” và cảnh báo Washington không được “châm lửa ở khu vực”. “Điều này báo trước hiểm họa cho nền hòa bình và ổn định” - tờ báo Trung Quốc viết.

Tờ Thời báo hoàn cầu thì mô tả tuyên bố của phía Mỹ là “lời nói dối rất tệ”, và nó có thể làm nghiêm trọng thêm “tính đối đầu chiến lược giữa Washington và Bắc Kinh”.

Báo này cho rằng Nhà Trắng đang “lợi dụng Việt Nam để gây rối” ở Biển Đông.

Bình luận về những chỉ trích này, ông Kerry cho rằng "nếu muốn đề cập đến khả năng xuất hiện mồi lửa có thể đốt cháy thứ gì đó, chúng tôi lưu ý rằng Trung Quốc không nên có hành động đơn phương như cải tạo đất hoặc quân sự hóa các đảo ở khu vực có nhiều bên tuyên bố chủ quyền chồng lấn".

Những lời lẽ của truyền thông Trung Quốc hoàn toàn trái ngược với những gì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói: “Là một quốc gia láng giềng, chúng tôi vui mừng thấy Việt Nam phát triển những mối quan hệ thân hữu, hợp tác với các nước khác trong đó có Mỹ”.

M.TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên