04/09/2015 14:58 GMT+7

Máy bay Canada giết nhầm 27 dân thường Iraq?

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Theo tài liệu rò rỉ từ Bộ Quốc phòng Mỹ, máy bay chiến đấu của Canada dường như đã giết nhầm 27 dân thường Iraq trong một cuộc không kích chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Canada tham gia liên minh chống IS từ tháng 10 năm ngoái - Ảnh: Press TV

CBC News tiết lộ máy bay chiến đấu CF-18 của Canada không kích IS tại thành phố Mosul vào ngày 21-1-2015. Tuy nhiên, họ giết nhầm 27 dân thường ở khu vực được gọi là "Kisik Junction".

Quân đội Canada bác bỏ cáo buộc này và cho đến nay vẫn không cung cấp thông tin chi tiết về cuộc điều tra liên quan.

Nói với CBC News, Kirk Sullivan - phụ trách các vấn đề công cộng của Lực lượng vũ trang Canada - nói rằng không có căn cứ để cho rằng dân thường đã bị giết.

Ngoài ra, sau khi xuất hiện cáo buộc trên, "không có thông tin từ lực lượng an ninh hoặc chính phủ Iraq cho thấy có thương vong dân sự".

Canada tham gia liên minh chống IS ở Iraq từ tháng 10 năm ngoái với thời hạn sáu tháng. Đến tháng 3-2015, chính phủ nước này gia hạn sứ mệnh trên thêm một năm, đồng thời mở rộng các cuộc không kích IS trên lãnh thổ Syria.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên