27/07/2015 11:59 GMT+7

Nhật Bản nóng dữ dội, 1.100 người nhập viện trong ngày 26-7

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Trong hai ngày cuối tuần qua có thêm 2 người thiệt mạng và hơn 2.000 người nhập viện do nắng nóng tại Nhật Bản. Riêng ngày chủ nhật 26-7 có hơn 1.100 người nhập viện.

Người dân đi dưới nắng nóng ở quận Ginza, Tokyo - Ảnh: AFP

Hãng tin Nga TASS dẫn thông  báo của Cơ quan ứng phó thiện tai và hỏa hoạn (FDMA) cho biết nhiệt độ ngày 26-7 có nơi lên đến 39 độ C. Cơ quan này cũng dự báo thời tiết nắng nóng sẽ còn kéo dài trong những ngày tới. 

Nắng nóng bắt đầu gây ảnh hưởng tại Nhật Bản từ ngày 22-7. Các quan chức cho biết đến nay, tổng cộng có ít nhất 16 người thiệt mạng và hơn 8.000 người nhập viện trên cả nước do nóng. 

Riêng hai ngày 25 và 26-7, thêm hơn 2.000 trường hợp phải nhập viện và 2 trường hợp tử vong được ghi nhận. Theo NHK, một trong hai nạn nhân là một cụ bà qua đời tại nhà riêng ở Funabashi, tỉnh Chiba.

Nơi có nhiệt độ đặc biệt cao trong ngày 26-7 là Tatebayashi, tỉnh Gunma, nóng gần 39 độ C. Theo Nick Wiltgen - nhà khí tượng học cấp cao của trang weather.com, đây là nhiệt độ tháng 7 cao nhất mọi thời tại Nhật. 

Một số nơi khác có nhiệt độ cao trong tuần như Takada 38,5 độ C, Tatebayashi (tỉnh Gunma) 38,2 độ C, Isesaki (TP nằm cách Tokyo 96km về phía bắc) 37,2 độ C...

Trẻ em Nhật Bản chống nóng nằng nước phun tên - AFP

Tính từ đầu năm đến nay, tại Nhật Bản có 27 trường hợp tử vong và hơn 17.000 trường hợp nhập viện do nắng nóng. FDMA nói con số này tăng khoảng 17% so với năm ngoái.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: nắng nóng Nhật Bản