21/07/2015 13:09 GMT+7

Trung Quốc truy tố, bắt giữ ông Lệnh Kế Hoạch

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, ông Lệnh Kế Hoạch - cố vấn thân cận của cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào - bị truy tố tội tham nhũng và chính thức bị khai trừ Đảng.

Ông Lệnh Kế Hoạch thời còn đương chức - Ảnh: AP

Theo CCTV, quyết định khai trừ Đảng đối với ông Lệnh Kế Hoạch được đưa ra sau cuộc họp của Bộ Chính trị Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) hôm qua 20-7. 

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc (SPP) thông báo mở cuộc điều tra đối với ông Lệnh Kế Hoạch với cáo buộc tình nghi nhận hối lộ và quyết định bắt giữ ông theo quy định của pháp luật.

Một tuyên bố đưa ra sau cuộc họp cho biết các nhà điều tra phát hiện ông Lệnh vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị và điều lệ Đảng, cũng như vi phạm kỷ luật tổ chức và bí mật của Đảng.

Theo đó, ông lợi dụng chức vụ để làm lợi cho nhiều người khác, trong đó có vợ mình, và nhận hối lộ "khổng lồ" qua cá nhân và gia đình. 

Ông cũng ngoại tình với nhiều phụ nữ và dùng quyền lực để đổi lấy quan hệ tình dục. 

Tuyên bố nói ông chịu trách nhiệm chính đối với hành vi lợi dụng chức vụ của ông để kiếm chác của các thành viên trong gia đình. 

Điều tra cho thấy ông có dấu hiệu phạm các tội hình sự khác.

Ông Lệnh Kế Hoạch bị cách chức trưởng Ban Mặt trận thống nhất thuộc Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2012, sau vụ con trai ông lái xe Ferrari chở hai cô gái khỏa thân gây tai nạn trên đường phố Bắc Kinh.

Đến tháng 2-2015, ông bị bãi miễn chức phó chủ tịch Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc (CPPCC).

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên