20/07/2015 17:51 GMT+7

​Mỹ, Cuba chính thức mở cửa đại sứ quán

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 20-7, quốc kỳ Cuba đã được cắm tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ, đánh dấu thời điểm hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ. Đại sứ quán Mỹ và Cuba cũng đã bắt đầu đi vào hoạt động.

Nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ cắm quốc kỳ Cuba tại cổng tòa nhà trụ sở Bộ Ngoại giao - Ảnh: AFP

Theo AFP, vào lúc 0g ngày 20-7, quan hệ ngoại giao Mỹ - Cuba chính thức được nối lại. Lúc 4g sáng, quốc kỳ Cuba đã được cắm lên bên cạnh quốc kỳ các nước bên ngoài cổng tòa nhà Bộ Ngoại giao Mỹ tại thủ đô Washington D.C.

Và lần đầu tiên kể từ năm 1961, vào lúc 21g30 tối nay (giờ VN), quốc kỳ Cuba cũng sẽ được kéo lên trên nóc tòa nhà Đại sứ quán Cuba ở Washington, chỉ cách Nhà Trắng vài bước chân. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez sẽ chủ trì sự kiện này.

Sau đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ chính thức hội kiến ông Rodriguez. Hai ngoại trưởng sau đó sẽ tổ chức cuộc họp báo chung. Đây là lần đầu tiên ngoại trưởng Cuba thăm chính thức Mỹ kể từ cuộc cách mạng năm 1959.

Đại sứ quán Mỹ tại Cuba cũng chính thức mở cửa hôm nay ở La Havana. Tuy nhiên lễ kéo quốc kỳ Mỹ sẽ chỉ diễn ra khi Ngoại trưởng Kerry thăm chính thức Cuba vào tháng sau. “Chúng tôi muốn ngoại trưởng có mặt để chủ trì sự kiện quan trọng đó” - một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Quan chức cả hai nước tuyên bố đây mới chỉ là sự khởi đầu, và việc hoàn toàn vượt qua nhiều thập kỷ thù địch không phải là dễ dàng. “Vẫn có nhiều vấn đề mà chúng tôi chưa đạt được sự đồng thuận” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết.

Một vấn đề lớn giữa đôi bên là quan điểm khác biệt về nhân quyền, tự do tôn giáo và tự do báo chí. Nhiều người Mỹ cũng đòi Cuba phải bồi thường vì việc tịch thu các tài sản của Mỹ sau cuộc cách mạng năm 1959.

Về phía Cuba, Chủ tịch Raul Castro kêu gọi Tổng thống Barack Obama dùng quyền hành pháp để dỡ bỏ các biện pháp cấm vận Cuba. Tuy nhiên chỉ Quốc hội Mỹ mới có quyền làm điều này. Nhiều nghị sĩ bảo thủ trong Quốc hội Mỹ đã lên tiếng phản đối việc dỡ bỏ cấm vận Cuba. 

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên