14/07/2015 16:36 GMT+7

Nhật Bản nóng đột ngột, 4 người chết, 3.000 người vào viện

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Ít nhất 4 người chết và 3.000 người được đưa tới bệnh viện trên toàn Nhật Bản do nhiệt độ tăng cao những ngày qua.

Người dân đi dưới cái nóng 35 độ C ở quận Ginza, Tokyo hôm 13-7 - Ảnh: Kyodo

Theo The Japan Times, các trường hợp tử vong xảy ra hôm qua 13-7, đều là người cao tuổi.

Mười học sinh của một trường trung học công lập ở tỉnh Yamanashi (miền trung Nhật Bản) và bốn học sinh của một học viện chữa cháy ở Miyazaki (tây nam Nhật Bản) cũng đã được đưa tới bệnh viện với các triệu chứng rõ ràng liên quan đến nhiệt.

Theo ghi nhận, nhiệt độ ở Nhật Bản những ngày qua phổ biến ở mức 35 độ C. Riêng hôm qua nhiệt độ nhiều nơi tăng trên 38 độ C, có nơi lên đến 38,5 độ C.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo nóng cho hầu hết các tỉnh ở vùng Chugoku và Shikoku, khu vực Yaeyama ở tỉnh Okinawa... Họ cũng kêu gọi mọi người đề phòng say nắng.

Cơ quan này cho biết thời tiết oi bức những ngày qua một phần do bão thổi không khí nóng từ phía nam quần đảo Nhật Bản, phần do ảnh hưởng của một đợt gió khô nóng trên biển Nhật Bản.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: nắng nóng Nhật Bản