28/06/2015 11:54 GMT+7

Người đồng giới xúc động, vui mừng đăng ký kết hôn

HUỲNH PHƯƠNG - D.KIM THOA
HUỲNH PHƯƠNG - D.KIM THOA

TTO - Vui mừng xen lẫn xúc động trong lúc đi đăng ký kết hôn là cảm xúc của người đồng giới Mỹ sau khi Tòa án tối cao Mỹ chính thức công nhận quyền tổ chức hôn nhân đồng giới trên tất cả các bang.

Anh Ethan Fletcher (trái) và anh Andrew Hickam làm đơn đăng ký kết hôn vào ngày 26-6 tại Hamilton County Probate Court ở thành phố Cincinnati, bang Ohio (Mỹ) - Ảnh: John Minchillo/AP
Những người ủng hộ hôn nhân đồng giới vui mừng khi Tòa án tối cao Mỹ ra phán quyết công nhận hôn nhân đồng giới vào ngày 26-6 - Ảnh: Alex Wong/Getty Images
Chị Lori Hazelton (trái) và chị Stephanie Ward là cặp đôi đầu tiên tổ chức lễ cưới hôm 26-6 tại thành phố Muskegon, bang Michigan (Mỹ) ngay sau khi quyền tổ chức hôn nhân đồng giới được công nhận - Ảnh: The Muskegon Chronicle/AP
Anh Alejo Jumat (trái) xúc động ôm “chồng” Christian Crowley tại khu vực gần trụ sở Tòa án tối cao Mỹ sau khi hay tin quyền tổ chức hôn nhân đồng giới được thông qua - Ảnh: Doug Mills/The New York Times
Cặp đôi đồng tính Ashby Hardesty và Rodrigo Zamora nắm chặt tay trong lúc chờ làm thủ tục đăng ký kết hôn tại một văn phòng ở thành phố New York (Mỹ) - Ảnh: Brendan McDermid/Reuters
Chị Tori Wolfe-Sisson (đeo kính) ôm chầm lấy người bạn đời ăn mừng tại thành phố Montgomery, bang Alabama sau khi quyền tổ chức hôn nhân đồng giới được công nhận - Ảnh: Albert Cesare/The Montgomery Advertiser
Hạnh phúc cũng vỡ òa đối với cặp đôi đồng tính nam Justin Kattler và Tim Loecker tại thành phố Dallas, bang Texas (Mỹ) khi hay tin Tòa án tối cao Mỹ cho phép kết hôn đồng giới - Ảnh: Timothy A. Clary/Getty Images
Một người ủng hộ hôn nhân đồng giới chạy ăn mừng bên ngoài khu vực Tòa án tối cao Mỹ hôm 26-6 - Ảnh: Jim Lo Scalzo/EPA
Bà Judith Gibson (trái) và Barbara DiBarnard ngập tràn hạnh phúc tại nhà riêng tại thành phố Lincoln, bang Nebraska sau khi Tòa án tối cao Mỹ cho phép kết hôn đồng giới. Hai bà chung sống với nhau như “vợ chồng” được 27 năm - Ảnh: Francis Gardler/The Journal-Star
Cặp đôi nữ Breanne Brodak (trái) và Cortney Tucker trao lời hẹn ước ngọt ngào khi đăng ký kết hôn đồng giới tại thành phố Pontiac, bang Michigan (Mỹ) - Ảnh: Carlos Osorio/AP
Cặp đôi đồng tính nam Rodrigo Zamora (trái) và Ashby Hardesty rạng ngời trong ngày cưới tại khu Manhattan, New York ngày 26-6 - Ảnh: Brendan McDermid/Reuters
Cuộc mittinh ăn mừng của người dân tại khu cư trú Greenwich Village, khu hạ Manhattan, New York sau khi Tòa án tối cao Mỹ cho phép kết hôn đồng giới - Ảnh: Julie Jacobson/AP

* 20 nước trên thế giới công nhận hôn nhân đồng tính

Mỹ đã gia nhập nhóm 20 quốc gia trên thế giới xem hôn nhân đồng giới cũng giống như mọi cuộc hôn phối bình thường khác của loài người.

Bản sơ đồ của Global Post cho người xem hình dung rõ hơn về các nước và sự phân bổ tại các châu lục những quốc gia công nhận hôn nhân đồng tính.

Đó là Argentina, Bỉ, Brazil, Canada, Đan Mạch, Anh/Xứ Wales, Phần Lan, Iceland, Ireland, Luxembourg, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Bồ Đào Nha, Scotland, Nam Phi, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Mỹ và Uruguay.

Trong bản đồ, những khu vực màu tím là nơi công nhận hôn nhân đồng tính, khu vực có màu tím nhạt là những quốc gia có một số khu vực chấp nhận hôn nhân đồng tính nhưng không phải toàn bộ. 

HUỲNH PHƯƠNG - D.KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên