19/06/2015 12:12 GMT+7

​Nga mở vòng tay tiếp nhận người tị nạn Ukraine

HẢI YẾN
HẢI YẾN

TTO - Một báo cáo gần đây của Liên Hiệp Quốc cho biết Nga trở thành quốc gia có nhiều người tị nạn nhất trên thế giới bởi cuộc xung đột vũ trang tại Ukraine từ năm ngoái.

Người dân Ukraine đi lánh nạn vì xung đột quân sự - Ảnh: AFP

Bản báo cáo cho biết có đến 271.200 người Ukraine đang trong tình trạng tị nạn hoặc tị nạn tạm thời ở Nga do xung đột. Con số này chiếm đến 99% trường hợp xin tị nạn ở Nga trong năm 2014.

Theo số liệu từ Ukraine, 823.000 người đã rời khỏi nước này vào cuối năm 2014. Có khoảng 19.000 người trong số đó đã đưa ra yêu cầu tị nạn đến 67 quốc gia, và Nga chiếm đến 90% trong số đó. Những quốc gia khác bao gồm cả Đức (2.700 người), Ba Lan, Ý (2.100 người) và Pháp (1.400 người). 

Việc chấp nhận dòng người tị nạn từ Ukraine trong thời điểm hiện tại không được xem là một cách ứng xử thông thường của Nga. Trước đây, các nhà chức trách Nga nổi tiếng về việc từ chối người tị nạn từ các nước khác với tỉ lệ chấp thuận dưới 5%.

Ông Sergei Temryakovich, người đứng đầu Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh của Nga, cho biết đến ngày 10-6, có khoảng 336.000 người Ukraine được chấp nhận tị nạn ở Nga - tức 65.000 trường hợp tị nạn được chấp nhận kể từ đầu năm 2015.

Không chỉ chấp nhận dòng người tị nạn, Nga còn đưa ra gói hỗ trợ khoảng 10 tỉ rúp (1,6 triệu USD) cho nhu cầu sống căn bản của người tị nạn Ukraine.

HẢI YẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên