23/03/2015 06:34 GMT+7

​Cháy tòa nhà quốc hội Ấn Độ

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Các quan chức Ấn Độ cho biết một đám cháy bắt nguồn từ một máy điều hòa tại khu phức hợp thuộc tòa nhà quốc hội nước này hôm 22-3 đã được kiểm soát trước khi gây thiệt hại về người và tài sản.


Tòa nhà Quốc hội Ấn Độ tại Delhi - Ảnh: AFP

Phương tiện truyền thông Ấn Độ cho biết một sự chập mạch trong hệ thống điều hòa đã gây ra ngọn lửa.

Tuy nhiên Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao tại Hạ viện cho biết ông vẫn chưa được thông báo cái gì đã gây ra vụ cháy.

Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee cũng kêu gọi một cuộc điều tra khẩn cấp để làm rõ nguyên nhân tai nạn.

"Sự an toàn và an ninh đầy đủ của khu phức hợp Quốc hội phải được đảm bảo mọi lúc" - ông Mukherjee tuyên bố.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều ngày cuối tuần 22-3 nên không có cuộc họp nào đang diễn ra.

Giám đốc sở cứu hỏa Delhi AK Sharma cho biết mười chiếc xe chữa cháy đã mất khoảng nửa giờ để dập tắt đám cháy.

"Cho đến bay giờ tôi khẳng định không còn đám cháy nào và không có ai bị thương cả" - ông Sharma cam đoan.

 

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên