17/03/2015 14:33 GMT+7

​Sức khỏe ông Lý Quang Diệu suy yếu nghiêm trọng

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 17-3, chính phủ Singapore thông báo sức khỏe cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu đang sa sút nghiêm trọng do bị nhiễm trùng.

Cựu thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu - Ảnh: Reuters

Ông Lý Quang Diệu, thủ tướng đầu tiên của đất nước Singapore, phải nhập viện điều trị bệnh viêm phổi nặng tại Bệnh viện Đa khoa Singapore từ ngày 5-2. Ông phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt và phải dùng máy thở.

“Sức khỏe của ông Lý Quang Diệu đã suy yếu nghiêm trọng do bị nhiễm trùng. Ông đang được điều  trị bằng thuốc kháng sinh. Các bác sĩ đang theo dõi chặt chẽ tình trạng của ông” - Văn phòng thủ tướng Singapore cho biết.

Trước đó hồi cuối tháng 2 các quan chức Singapore đồng loạt bác bỏ tin đồn trên mạng xã hội rằng  ông Lý Quang Diệu đã qua đời. Hôm 13-3, Thủ tướng Lý Hiển Long, con trai ông Lý Quang Diệu, viết trên Facebook rằng gia đình ông rất cảm động vì rất nhiều người Singapore đã gửi thông điệp cầu chúc ông Lý Quang Diệu chóng bình phục.

Ông Lý Quang Diệu giữ chức thủ tướng Singapore từ năm 1959 đến năm 1990. Ông được đánh giá là người đã giúp thay đổi Singapore từ một hòn đảo nhỏ bé, nghèo nàn thành một trong những nền kinh tế hàng đầu châu Á.

Trong cuốn tự truyện xuất bản năm 2013, ông Lý Quang Diệu từng viết rằng ông cảm thấy yếu đi từng ngày và muốn ra đi một cách nhanh chóng. Ông trở nên già yếu đi nhiều kể từ khi bà Kha Ngọc Chi vợ ông qua đời hồi năm 2010.

Ông Lý Quang Diệu sinh năm 1923, đến nay đã 92 tuổi.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên