12/03/2015 15:55 GMT+7

AirAsia tiếp tục tìm nạn nhân mất tích

VIỆT PHƯƠNG
VIỆT PHƯƠNG

TTO - Tổng giám đốc điều hành AirAsia Tony Fernandes ngày 12-3 cho hay hãng này sẽ không bỏ cuộc trong việc tìm kiếm những thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay trên biển Java cuối tháng 12-2014. 

Một mảnh vỡ của máy bay AirAsia được vớt lên từ biển Java sau tai nạn. Ảnh: Reuters

Cho đến nay, đã có hơn 100 thi thể và hộp đen được vớt lên từ vùng biển nơi chuyến bay QZ8501 gặp nạn.   

“Thông điệp của tôi là chúng tôi không bỏ cuộc. Gia đình các nạn nhân biết điều đó bởi tôi nói chuyện với họ mỗi ngày” - ông Fernandes nói với báo giới tại Sydney (Úc) và cho biết thêm còn khoảng 60 thi thể nữa chưa được tìm thấy, trong đó có cả cơ trưởng chuyến bay.  

“Đối với một chiến dịch trên biển như vậy, chúng tôi đã thành công. Tìm thấy được hơn 50% thi thể là một thành công lớn” – ông nói.  

Tuy nhiên, ông chủ AirAsia cũng nói việc tìm kiếm không thể kéo dài mãi mãi.  

“Có một hạn định được đặt ra và chúng tôi đã nhất trí với gia đình các nạn nhân rằng đây không phải là chuyện có thể kéo dài mãi mãi”.  

Theo AFP, AirAsia có thể tìm kiếm thêm 7 đến 10 ngày nữa và sau đó kết thúc chiến dịch tìm kiếm.  

Ông Fernandes không nói rõ lần cuối cùng tìm được thi thể nạn nhân chuyến bay QZ8501 là từ khi nào.  

Cho đến nay, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Indonesia chưa tiết lộ gì nhiều về nguyên nhân vụ tai nạn QZ8501 hay điều gì đã xảy ra vào thời điểm trước khi máy bay rơi.  

Máy bay Airbus A320 của AirAsia từ Surabaya đi Singapore được phỏng đoán rằng đã nâng độ cao đột ngột từ 32.000 feet (9.754m) lên trên 37.000 feet (11.278m) trong chỉ 30 giây, có thể để tránh thời tiết xấu. Sau đó máy bay nhanh chóng hạ xuống độ cao 32.000 feet trước khi rơi xuống biển.  

Theo AFP, Indonesia sẽ công bố báo cáo về vụ tai nạn vào tháng 8 năm nay.  

VIỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên