28/01/2015 06:35 GMT+7

​IS tấn công khách sạn ở Tripoli, 9 người thiệt mạng

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TTO – Cuộc tấn công vào một khách sạn sang trọng dành cho các quan chức và nhà ngoại giao tại thủ đô Libya hôm 27-1 ​khiến cho ít nhất 9 người thiệt mạng, trong đó có 5 người nước ngoài.

Lực lượng an ninh được bố trí quanh khách sạn Corinthia tại Tripoli sau khi tòa nhà 24 tầng bị tấn công - Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố trên Twitter, một nhánh của nhóm tự xưng “Nhà nước Hồi giáo” (IS) lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công trên.

AFP dẫn lời người phát ngôn lực lượng an ninh Libya Issam al-Naass cho biết những kẻ tấn công đã  bố trí một chiếc xe có chứa bom trước cửa khách sạn Corinthia ở thủ đô Libya, sau đó, 3 tay súng xông vào và nổ súng loạn xạ bên trong khách sạn.

Những kẻ tấn công kích nổ trái bom họ mang theo, sau khi bị lực lượng an ninh vây quanh.

Khách sạn Corinthia cao 24 tầng, là nơi diễn ra các hoạt động ngoại giao và các hoạt động của quan chức Libya.

Các nạn nhân trong vụ tấn công trên bao gồm 3 nhân viên an ninh, 5 người nước ngoài và một con tin chưa rõ quốc tịch. 

Người phát ngôn Naass cho biết danh sách 5 người nước ngoài thiệt mạng bao gồm 1 người Mỹ, 2 người Philippines, 1 người Pháp và một người Hàn Quốc. Nhà chức trách Libya chưa công bố danh tính của các nạn nhân.

Ngoài ra, vụ tấn công còn khiến cho ít nhất 5 người bị thương.

Pháp đã chính thức lên tiếng xác nhận công dân nước này thiệt mạng trong vụ đánh bom trên.

Khách sạn Corinthia thường ​được các nhà ngoại giao Qatar sử dụng khi thực hiện nhiệm vụ tại Libya. Vào lúc vụ đánh bom xảy ra, không có nhà ngoại giao và quan chức Qatar nào có mặt tại khách sạn.

Theo người phát ngôn Naass, người đứng đầu chính quyền tự xưng ở Libya Omar al-Hassi đang ở trong khách sạn khi cuộc tấn công diễn ra, tuy nhiên ông Omar đã được di tản an toàn.

 

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên