12/12/2014 12:46 GMT+7

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách 1.100 tỉ USD

VIỆT PHƯƠNG
VIỆT PHƯƠNG

TTO - Hạ viện Mỹ ngày 11-12 (sáng 12-12 giờ VN) đã ngăn chặn được việc chính phủ phải đóng cửa sau khi thông qua dự luật chi tiêu ngân sách 1.100 tỉ USD cho năm 2015.

Dự luật ngân sách 2015 sẽ giúp chính phủ Mỹ hoạt động đến tháng 9 năm sau - Ảnh: Reuters

Dự luật được thông qua với 219 phiếu thuận và 206 phiếu chống.

Ngay sau khi thông qua dự luật, cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ phê chuẩn việc gia hạn 48 giờ để Thượng viện có thêm thời gian xem xét giải pháp này. Nó sẽ được đưa ra thảo luận vào ngày 12-12 (giờ Mỹ).

Theo Reuters, trước đó, một số thành viên đảng Dân chủ đã yêu cầu bỏ một điều khoản cho phép tăng mạnh số tiền một cá nhân đóng góp cho một chính đảng trong cuộc bầu cử liên bang, có thể lên đến 777.600USD/năm.

Nếu được Thượng viện thông qua, dự luật chi tiêu ngân sách sẽ giúp các cơ quan chính phủ hoạt động đến tháng 9-2015, trừ Bộ An ninh Nội địa chỉ được gia hạn đến 27-2.

Dự luật không làm chi tiêu trong nước thay đổi trong khi cấp hàng tỉ USD bổ sung vào ngân quỹ chống Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria, và cuộc chiến chống Ebola ở Tây Phi.

 

 

VIỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên