26/11/2014 09:46 GMT+7

​Hỏa hoạn mỏ than ở Trung Quốc, 24 người chết

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 26-11, hỏa hoạn tại một mỏ than ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc cướp đi sinh mạng của 24 công nhân.

Các hầm mỏ than ở Trung Quốc được xem là một trong những nơi làm việc nguy hiểm nhất thế giới - Ảnh: AFP

Theo Tân Hoa xã, một trận động đất nhỏ đã khiến bụi than trong không khí bốc lửa, tạo thành ngọn lửa lớn tràn ngập khắp mỏ than của tập đoàn nhà nước Fuxin Corp tại Liêu Ninh.

Ngoài 24 người thiệt mạng còn có tới 52 người khác bị thương.

Trung Quốc là nước tiêu thụ than nhiều nhất thế giới và các mỏ than ở nước này cũng là nơi làm việc nguy hiểm nhất thế giới.

Tổng Cục than Trung Quốc cho biết trong năm 2013, có 604 vụ tai nạn mỏ than khiến 1.067 người thiệt mạng.

Dẫu vậy con số này cũng đã giảm 24% so với năm 2012. Nhà chức trách Trung Quốc ra lệnh đóng cửa nhiều mỏ than nhỏ, nơi thường xuyên xảy ra tai nạn chết người. Tuy nhiên các vụ tai nạn vẫn liên tiếp xảy ra trong năm nay.

Hôm 22-6, 22 người thiệt mạng trong một vụ nổ hầm mỏ ở thành phố Trùng Khánh. Trước đó, hồi tháng 4 có 20 người chết khi một mỏ than ở Vân Nam bất ngờ bị ngập nước, khiến công nhân bị mắc kẹt bên trong.

 

 

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên