18/11/2014 17:39 GMT+7

Thủ tướng Nhật thông báo bầu cử sớm

MINH ANH
MINH ANH

TTO - ​Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chiều nay (18-11) đã thông báo hoãn tăng thuế bán hàng và tổ chức bầu cử sớm trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang đi thụt lùi.

Ông Shinzo Abe được dự báo sẽ thắng cử do phe đối lập đang yếu thế - Ảnh: AFP

Theo Reuters, thông báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi các số liệu cho thấy nền kinh tế Nhật Bản đã rơi vào suy thoái sau gần hai năm ông Abe trở lại nắm quyền.

Như vậy, cử tri Nhật Bản sẽ đi bầu sớm hơn thời hạn 2 năm.

Trước đó sáng cùng ngày, truyền thông Nhật Bản đưa tin ông Abe sẽ thông báo bầu cử sớm sau cuộc gặp các thành viên Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng liên minh Komeito. Ngày bầu cử dự kiến là 14-12.

Ông Abe được bầu làm thủ tướng 2 năm trước với một kế hoạch đầy tham vọng là hồi sinh nền kinh tế Nhật Bản, nhưng ông gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch này.

Hiện uy tín của ông đang bị giảm sau hàng loạt bê bối của các thành viên nội các, như bê bối chi sai quỹ chính trị của bộ trưởng Thương mại Yuko Obuchi; bê bối vi phạm luật bầu cử của bộ trưởng tư pháp Midori Matsushima…

Bà Obuchi và bà Matsushima sau đó đã từ chức, nhưng ngay cả người được ông Abe bổ nhiệm lên thay cũng dính bê bối quỹ.

Tuy nhiên theo BBC, ông Abe vẫn được dự báo sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử do phe đối lập vẫn còn bị chia rẽ.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên