07/01/2015 12:15 GMT+7

Ca tử vong do tay chân miệng đầu năm 2015

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Đó là trường hợp bệnh nhi 21 tháng tuổi, ở xã Vị Tân, TP Vị Thanh, Hậu Giang, tử vong do bệnh tay chân miệng độ 4 vào ngày 5-1.

Bệnh nhi bị bệnh tay chân miệng điều trị tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ
Bệnh nhi tay chân miệng điều trị tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ

Ngày 7-1, bác sĩ Trần Văn Dễ - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, cho biết bệnh nhi Trương Thị Như Q. (21 tháng tuổi, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, Hậu Giang), tử vong do bệnh tay chân miệng độ 4 vào ngày 5-1.

Theo gia đình bệnh nhi, trước đó vào ngày 1-1, Q. được đưa đến Bệnh viện đa khoa Hậu Giang điều trị, các bác sĩ khám và cho nhập viện với chẩn đoán mắc bệnh tay chân miệng độ 2B (nhóm 1). Sau đó cháu có diễn biến nặng và được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ vào ngày 3-1.

Tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện, diễn biến bệnh của bệnh nhi vẫn rất xấu, phải thở máy liên tục, bé co giật và huyết áp tăng cao. Bệnh nhân tăng lên độ 4, tiên lượng rất nặng, sau hơn 1 ngày điều trị tại đây, gia đình đã xin về và cháu Q. đã tử vong trên đường về nhà.

Nhận được tin báo, Trung tâm Y tế dự phòng Hậu Giang cũng đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch, cách ly những trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhi, phun thuốc tiêu độc sát trùng quanh khu vực.

Trong năm 2014, số ca bệnh tay chân miệng đến khám và điều trị tại bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ khá cao: 35.673 trường hợp, trong đó điều trị nội trú trên 2.500 ca, không có ca tử vong.

Theo bác sĩ Dễ, bệnh tay chân miệng thường xảy ra cao điểm từ tháng 6,7 trở đi, tuy nhiên gần đây lại xảy ra phức tạp ngay từ đầu năm.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên