18/08/2017 18:52 GMT+7

Cứu sống mẹ con người phụ nữ mang thai trong ổ bụng

L.GIANG
L.GIANG

TTO -  Chiều 18-8, Bệnh viện VN - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết vừa hoàn thành ca mổ cứu sống cả mẹ và con sản phụ Hồ Thị Ngoài, 30 tuổi, người dân tộc Vân Kiều ở xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) có thai trong ổ bụng.

Bác sỹ Phan Xuân Khôi - trưởng khoa phụ sản Bệnh viện VN - Cuba Đồng Hới, phụ trách kíp mổ cấp cứu - cho biết bệnh nhân Ngoài nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, huyết áp tăng mạnh, nguy cơ tắc ruột… và hỏng thai rất cao.

Qua thăm khám cho thấy thai có độ tuổi 26 tuần nằm ngay trong ổ bụng nên rất nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con.

Vì vậy các bác sỹ đã mổ cấp cứu mẹ, đồng thời bắt con, và đã đưa được cháu bé nặng khoảng 1kg ra an toàn khỏi ổ bụng.

Khi mổ cho thấy bào thai đã dính vào một số bộ phận trong ổ bụng, mẹ bị dính ruột nặng và chảy máu rất nhiều…

Theo bác sỹ Khôi, hiện tượng có thai trong ổ bụng (thai lạc chỗ) là rất hiếm gặp và nguy hiểm, chiếm khoảng 1% tất cả trường hợp thai lạc chỗ và xảy ra khoảng 1/10.000 trường hợp sinh.

Khi bị đau bụng, nhiều thai phụ do không được mổ cấp cứu kịp thời nên đã tử vong và mất luôn con. Việc cứu được cả thai nhi trong trường hợp này là rất may mắn.

L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên