02/08/2017 17:30 GMT+7

Thêm một người chết do sốt xuất huyết

Q.LIÊN
Q.LIÊN

TTO - Sở Y tế Hà Nội xác nhận đây là ca thứ 4 tử vong do sốt xuất huyết và liên quan đến sốt xuất huyết trong đợt dịch này.

Thời điểm hiện nay chưa vào mùa dịch nhưng số mắc đã tăng khoảng 11 lần so với cùng kỳ 2016

Nam bệnh nhân 61 tuổi ở Hà Đông, Hà Nội vào nhập Viện 103 vào ngày 21 - 7 được xác định bị sốt xuất huyết và tử vong ngày 26-7.

Theo ông Nguyễn Nhật Cảm, giám đốc Trung Tâm Y tế Dự phòng Hà Nội, trong ba ca tử vong trước, chỉ có một ca hồi tháng 5 được khẳng định tử vong do sốt xuất huyết còn 2 ca có nguyên nhân tử vong liên quan đến sốt xuất huyết do có bệnh nền trước đó.

Theo ông Hoàng Đức Hạnh, phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, tình hình sốt xuất huyết tại Hà Nội hiện vẫn đang diễn biến phức tạp.

Trong khoảng một tháng gần đây, mỗi tuần ghi nhận hơn 1.000 đến  2.000 trường hợp sốt xuất huyết. Tính từ đầu mùa dịch đã có hơn 9.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết.

Ông Hạnh thông tin Sở Y tế đang hướng dẫn các cơ sở thực hiện tổ xung kích diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết.

Tổ này gồm 2 -3 thành viên từ các hội phụ nữ, thanh niên, an ninh... phụ trách 30 - 50 hộ đến diệt bọ gậy, tuyên truyền, giám sát bệnh nhân... tái kiểm tra sau một tuần.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, sốt xuất huyết hiện đang gia tăng từng ngày và dự báo mùa dịch sẽ còn kéo dài, đặc biệt ở khu vực phía Bắc (cao điểm sẽ là tháng 9-11).

Thời điểm hiện nay chưa vào mùa dịch nhưng số mắc đã tăng khoảng 11 lần so với cùng kỳ 2016.

Q.LIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên