12/06/2017 11:16 GMT+7

Đột quỵ do thiếu estrogen

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Thiếu estrogen được coi là “kẻ giết người thầm lặng”. Phụ nữ mãn kinh sẽ có những triệu chứng rất mơ hồ như mệt, đau ngực, đau tay, đau chân... nhưng chính đó lại là dạng tiềm ẩn của nhồi máu cơ tim, thiếu máu cơ tim.

Thực tế cho thấy người bệnh xảy ra đột quỵ mà không biết là do bị thiếu estrogen. BSCK 2 Nguyễn Bá Mỹ Nhi, phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết như vậy tại ngày hội truyền thông “Đừng thờ ơ với nội tiết tố” do Bệnh viện Từ Dũ kết hợp với Hội Phụ sản Việt Nam tổ chức ngày 10-6.

Theo BS Mỹ Nhi, những năm sau mãn kinh, phụ nữ sẽ mất 20% khối lượng xương. Theo Tổ chức Y tế thế giới, 1/3 phụ nữ ở tuổi mãn kinh bị loãng xương. Ở Việt Nam, 20% phụ nữ ở tuổi mãn kinh có nhiều vấn đề liên quan đến loãng xương.

BS Mỹ Nhi cho rằng có nhiều cách để bổ sung estrogen như có lối sống mạnh khỏe, ăn chế độ ăn ít dầu, mỡ, tinh bột, tập thể dục đều đặn, giảm stress. Cần bổ sung estrogen khi phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh nhưng phải cần đúng chỉ định, đúng thời điểm.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên