01/02/2017 10:39 GMT+7

Nội soi mật tụy cứu cụ bà 100 tuổi

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Ngày 1-2 (mùng 5 tết), lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ cho biết bệnh viện cứu sống kịp thời cho cụ bà 100 tuổi bị sốc nhiễm trùng đường mật ngay trong đêm giao thừa.

Bác sĩ La Văn Phú đang thăm hỏi cụ bà sau khi qua cơn nguy kịch
Bác sĩ La Văn Phú đang thăm hỏi cụ bà sau khi qua cơn nguy kịch

Hiện sức khỏe của cụ bà ổn định và đang tiếp tục được chăm sóc, theo dõi tại khoa Ngoại tổng hợp.

Trước đó, cụ bà Nguyễn Thị Lý (100 tuổi, ở xã Hưng Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quận Ô Môn, do sốt cao, huyết áp không đo được.

Tại đây bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng chưa rõ nguyên nhân. Ngay sau đó bệnh nhân được truyền dịch, dùng thuốc và chuyển lên tuyến trên là bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ trong tối 27-1 (đêm giao thừa).

Lúc đến đây, cụ bà bị đau bụng dữ dội, sốt cao, lừ đừ.... Các bác sĩ trực khám lâm sàng, chỉ định xét nghiệm, siêu âm. Sau khi hội chẩn liên khoa, cụ bà được chẩn đoán bị nhiễm trùng đường mật nặng, nguyên nhân do tắc ống mật chủ.

Do cụ bà tuổi cao, việc phẫu thuật thông thường sẽ không an toàn, có nguy cơ tử vong nên các bác sĩ cho bệnh nhân dùng kháng sinh liều cao, truyền dịch vận mạch và chỉ định dùng phương pháp nội soi mật tuỵ ngược dòng để đặt stent giải áp ống mật chủ. 

Bác sĩ La Văn Phú - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, đây là trường hợp bệnh nhân quá lớn tuổi bị sốc nhiễm trùng đường mật rất nặng. Nếu phẫu thuật rất nguy hiểm do bệnh nhân quá lớn tuổi, huyết áp, tim mạch không ổn định nên phương pháp nội soi mật tuỵ ngược dòng là tối ưu nhất, kịp thời giúp cụ bà qua cơn nguy kịch.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên