03/06/2016 16:46 GMT+7

​Cấy ghép răng cho người thiếu răng bẩm sinh

HỮU KHOA
HỮU KHOA

TTO - Sáng 3-6, tại bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh, TP.HCM, TS.BS Võ Văn Nhân đã phẫu thuật dời dây thần kinh hàm dưới và cấy ghép xương gò má để phục hồi răng hàm trên và hàm dưới cho bệnh nhân N.T.K.H.

Kiểm tra miệng trước giờ thực hiện ca phẩu thuật - Ảnh: HỮU KHOA
Kiểm tra miệng trước giờ thực hiện ca phẩu thuật - Ảnh: HỮU KHOA

Bệnh nhân N.T.K.H (30 tuổi, quê Hà Nội) bị thiếu răng bẩm sinh (không có răng từ khi mới sinh) nên xương hàm không phát triển. Bệnh nhân phải đeo hàm răng giả từ khi 14 tuổi khiến xương hàm trên và hàm dưới bị tiêu.

Sau khi khám lâm sàng và khảo sát trên phim X - quang 3 chiều, TS.BS Võ Văn Nhân cho biết: “Trường hợp của bệnh nhân vô cùng đặc biệt, xương hàm trên bị tiêu xương trầm trọng sát đáy xoang hàm, xương hàm dưới bị tiêu xương và lộ dây thần kinh. Để giải quyết trường hợp này phải thực hiện song hành 2 kỹ thuật: dời dây thần kinh, cấy ghép implant để phục hồi hàm răng dưới và cấy implant xương gò má để phục hồi hàm răng trên.”

Sau 4 giờ, ê-kíp đã thực hiện thành công ca phẫu thuật tại Bệnh viện Vạn Hạnh TP.HCM.

HỮU KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên