15/03/2016 13:50 GMT+7

Dân TP.HCM mua bảo hiểm y tế hộ gia đình tăng...13 lần

L.TH.H
L.TH.H

TTO - Con số tăng ngoạn mục này được giải thích có thể do tác động thông tin tăng viện phí của liên Bộ Y tế  - Tài chính từ ngày 1-3.

Một cụ bà ở P.2, Q.Phú Nhuận (TP.HCM) đến UBND P.2 đăng ký mua BHYT - Ảnh: Hữu Khoa

Ngày 15-3, ông Cao Văn Sang - giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết tháng 2-2016 tại TP có 129.757 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình, tăng gần 13 lần so với những tháng trước đây.

Tính đến hết tháng 2-2016, TP.HCM có hơn 1,1 triệu người tham gia BHYT hộ gia đình. Trong đó số người tham gia của tháng 2-2016 bằng cả năm 2015.

Đây là con số tăng “kì lạ” vì trước đây đối tượng này tham gia BHYT chỉ tăng xấp xỉ 10.000 người/ tháng. Con số tăng ngoạn mục này được ông Sang giải thích có thể do tác động thông tin tăng viện phí của liên Bộ Y tế - Tài chính từ ngày 1-3.

Khi thấy viện phí tăng người dân bắt đầu lo và thấy được lợi ích của BHYT khi chẳng may đau ốm nên đã rủ nhau tham gia rất nhiều.

Theo ông Sang, trước năm 2015 người dân tham gia BHYT thuộc đối tượng tự nguyện nên gần như chỉ có người bị bệnh mới tham gia. Vì thế năm nào quỹ BHYT của TP cũng bội chi riêng cho nhóm này khoảng 1.300-1.400 tỉ đồng.

Riêng năm 2015, do qui định tháo gỡ cho người đã tham gia BHYT tự nguyện trước đó được tiếp tục mua lẻ BHYT mà không cần điều kiện cả hộ gia đình nên quỹ BHYT sử dụng cho đối tượng này tiếp tục bội chi 1.800 tỉ đồng.

L.TH.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên