03/02/2016 09:33 GMT+7

Lợi ích của công nghệ in 3D trong ghép thận

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Guy’s and St. Thomas’)
BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Guy’s and St. Thomas’)

TT - Lần đầu tiên trên thế giới, một bệnh nhân 2 tuổi đã trải qua phẫu thuật ghép thận thành công nhờ vận dụng những thông tin hữu ích từ mô hình in 3D của quả thận người cho và cơ thể người nhận.

Có nhiều vấn đề phức tạp khi đưa quả thận người lớn vào cơ thể bệnh nhân quá nhỏ. Do đó nhóm phẫu thuật viên thuộc Tổ chức Guy’s and St. Thomas’ (Anh) đã nhờ công nghệ in 3D tạo hình quả thận người cho và khoang bụng của bệnh nhân bằng chất dẻo với kích thước và cấu trúc mô giống như thật.

Sau khi phân tích và thao tác trên mô hình trước để giảm thiểu tối đa các nguy cơ, cuộc mổ thật đã được tiến hành sau đó và họ chỉ mất bốn giờ để hoàn thành.

Kết quả đạt được sau cùng là bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng chạy thận nhân tạo ba lần mỗi tuần, có thể sinh hoạt và đi học bình thường sau khi được ghép thận.

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Guy’s and St. Thomas’)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên