30/11/2015 15:14 GMT+7

Kiến ba khoang tấn công người dân tại nhiều chung cư Hà Nội

Q.LIÊN
Q.LIÊN

TTO - Thời gian gần đây, tại một số chung cư Hà Nội có nhiều trường hợp bị kiến ba khoang tấn công, trong đó có hộ gia đình bắt được 30 - 40 con mỗi tối.

Tình trạng này xuất hiện ở các chung cư như Ecohome 1, Q. Bắc Từ Liêm, chung cư 102 Trường Chinh, Q. Thanh Xuân… 

Theo ông Lê Hữu Doanh, phó Giám đốc Bệnh viện da liễu trung ương, giai đoạn cao điểm ghi nhận nhiều trường hợp bị viêm da do dịch tiết của kiến ba khoang là vào tháng 9 đến tháng 10, thời điểm phát triển của kiến ba khoang.

Tại thời điểm đó, mỗi ngày, Bệnh viện da liễu tiếp nhận từ 100 - 200 bệnh nhân, trong số này, đa phần là những ca rất nặng: loét, nổi bọng nước, mưng mủ toàn thân phải điều trị kéo dài 2-3 tuần.

Tuy nhiên, số ca bệnh bị viêm da do kiến ba khoang hiện đang có xu hướng giảm do thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, không còn thích hợp cho loài này sinh sôi, phát triển.

PGS.TS Nguyễn Văn Châu, Viện sốt rét kí sinh trùng trung ương đánh giá hiện tượng kiến ba khoang tấn công vào các chung cư Hà Nội trong những ngày gần đây không có gì bất thường vì đây vẫn là thời điểm kiến ba khoang sinh sôi, phát triển.

Vào giai đoạn này, ban đêm kiến ba khoang theo ánh đèn bay vào buồng làm việc, buồng ngủ, buồng tắm. Người làm việc, ngủ, tắm dưới ánh đèn bị côn trùng này rơi lên cổ, mặt và vô tình dơ tay quẹt, đập làm dập côn trùng có chứa chất pederin, hoặc côn trùng bám vào khăn mặt rơi vào bồn rửa, khi rửa mặt tiếp xúc phải côn trùng gây viêm da phỏng nước.

Triệu chừng ban đầu bệnh nhân thấy hơi ngứa rát, sau 6 - 12 giờ, thấy xuất hiện một đám hơi phù nề, đỏ cộm thành vệt, trên đó nổi những mụn nước to nhỏ không đều 1 - 5 mm, 1 - 3 ngày sau thành phỏng nước, phỏng mủ, cảm giác đau, rát càng tăng, có thể kèm theo ngây ngấy sốt, khó chịu, nổi hạch, đau vùng cổ, nách, bẹn tương ứng với tổn thương.

Nếu tổn thương ở gần mắt có thể sưng húp cả hai mắt trong 2 - 3 ngày, ở bẹn có thể nổi hạch bẹn, sưng đau, đi lại khó...

Khi bắt đầu thấy rát ở một vùng da có thể rửa vùng đó bằng nước muối, xà phòng... để ngăn không nổi thành phỏng nước, phỏng mủ. Dùng các dung dịch dịu da, sát khuẩn nhẹ như dung dịch Jarish, oxít kẽm, mỡ kháng sinh. Trường hợp nặng cần đến các cơ sở y tế để điều trị.

Q.LIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên