28/06/2015 13:58 GMT+7

Đưa máy đo mật độ xương hiện đại nhất châu Á vào sử dụng

 THỤC TRINH - NGỌC TUYỀN
THỤC TRINH - NGỌC TUYỀN

TTO - Phòng đo xương và cơ với tổng chi phí đầu tư 5 tỉ đồng vừa được khánh thành tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng sáng 28-6.

TS. Lê Văn Út (trưởng phòng quản lý phát triển khoa học công nghệ Trường ĐH Tôn Đức Thắng) và BS. Đoàn Công Minh (Bệnh viện Nhân dân 115 và Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch) đang trao đổi về chiếc máy chụp X-quang kĩ thuật số tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Ảnh: Ngọc Tuyền
TS Lê Văn Út (trưởng phòng quản lý phát triển khoa học công nghệ Trường ĐH Tôn Đức Thắng) và BS Đoàn Công Minh (Bệnh viện Nhân dân 115 và Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch) trao đổi về chiếc máy chụp X-quang kỹ thuật số tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng - Ảnh: Ngọc Tuyền
Bà Nguyễn Thị Sáu, bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115, được đo loãng xương với máy DXA Hologic Horizon tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng - Ảnh: Ngọc Tuyền

PGS.TS Vũ Đình Hùng, chủ tịch Hội Thấp khớp học TP.HCM, đánh giá đây là "phòng lab hiện đại nhất trong lĩnh vực cơ xương khớp ở Việt Nam hiện nay”.

Phòng đo xương và cơ của Trường ĐH Tôn Đức Thắng được trang bị hệ thống trang thiết bị hiện đại, đặc biệt được trang bị máy đo mật độ xương DXA Hologic Horizon. Trên toàn thế giới chỉ có năm máy này và đây là máy đầu tiên có mặt tại châu Á. 

“Với việc khánh thành phòng đo xương và cơ này, công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên trong trường sẽ được hỗ trợ tối đa, cho ra những sản phẩm ngang tầm thế giới”, BS Hồ Phạm Thục Lan - trưởng khoa cơ xương khớp Bệnh viện Nhân dân 115, đồng trưởng nhóm nghiên cứu xương và cơ Trường ĐH Tôn Đức Thắng - nhận định.

THỤC TRINH - NGỌC TUYỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên