28/11/2014 17:00 GMT+7

​ Sẽ hỗ trợ trẻ nhiễm HIV đến khi trưởng thành

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

​TTO - Thông tin này được bác sĩ Đào Thị Huê, phó giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Linh Xuân (Q. Thủ Đức, TP.HCM) xác nhận.

Bác sĩ Đào Thị Huê cho biết như vậy khi tiếp đoàn của Ủy ban phòng chống AIDS TP.HCM cùng các sở ban ngành, đoàn thể đến thăm và tặng quà cho trẻ sống chung với HIV đang được chăm sóc tại trung tâm vào ngày 28-11.

Theo bà Huê, hiện Trung tâm đang chăm sóc 127 trẻ nhiễm HIV, trong đó trẻ lớn nhất đã được 17 tuổi. Các cháu đến tuổi đi học đều được học tại trung tâm từ lớp 1 đến lớp 3, từ lớp 4 trở lên các cháu sẽ được học ở các trường.

Có ý kiến thắc mắc khi các cháu đến tuổi trưởng thành,18 tuổi, có tiếp tục ở lại trung tâm, Bà Huê cho hay khi đến tuổi trưởng thành nếu các cháu đỗ trung học, đại học, trung tâm sẽ tiếp tục nuôi và đóng tiền cho các cháu học, còn nếu các cháu không học được sẽ cho các cháu học nghề.

Học nghề xong, trung tâm sẽ nhờ các mạnh thường quân sắp xếp công việc cho các cháu. Đến khi các cháu tự trang trải cuộc sống được sẽ thuê nhà và sống ở bên ngoài.   

Cùng ngày Ủy ban phòng chống AIDS TP.HCM cùng các Sở, ban ngành, đoàn thể cũng tổ chức thăm và tặng quà cho những bệnh nhân HIV đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP.HCM, Bệnh viện Bệnh Nhân Ái và những người nhiễm HIV tại Trung tâm Giáo dục lao động và bảo trợ xã hội Phú Văn (Bình Phước).

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên