10/10/2014 07:20 GMT+7

20% dân số VN sẽ mắc bệnh tim mạch

TẤN VŨ
TẤN VŨ

TT - Đó là cảnh báo vừa được Hội Tim mạch học VN đưa ra tại buổi họp báo chiều 9-10 về hội nghị tim mạch lần thứ 14 được tổ chức tại TP Đà Nẵng từ ngày 11 đến 14-10.

Béo phì, lười vận động là nguyên nhân dẫn đến bệnh tim mạch - Ảnh: Hữu Khoa

Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, tổng thư ký Hội Tim mạch học VN, cho biết hiện nay bệnh tim mạch đã và đang là gánh nặng cho xã hội với tỉ lệ tử vong cao hàng đầu (theo thống kê có thể ngang và vượt bệnh ung thư).

Đặc biệt, bệnh nhân mắc bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa. Theo thống kê năm 1980, tỉ lệ tăng huyết áp là 11% ở độ tuổi từ 50-60 thì đến năm 2009 tỉ lệ này lên đến 25%, và độ tuổi mắc bệnh là từ 22 tuổi trở lên.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do lối sống đang thay đổi, các bệnh như béo phì gia tăng và lười vận động, ngoài ra hút thuốc lá và đái tháo đường cũng là nguyên nhân trực tiếp khác.

Hội nghị tim mạch lần thứ 14 với chủ đề “Tim mạch thời đại mới: từ phòng thí nghiệm ra cộng đồng” sẽ có trên 2.000 đại biểu tham gia, trong đó có gần 100 chuyên gia nước ngoài đến từ các nước như Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Trung Quốc...

TẤN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên