15/11/2016 12:29 GMT+7

Bắt đối tượng đe dọa, trấn lột tiền học sinh

HOÀNG LỘC - HỮU CHƠN
HOÀNG LỘC - HỮU CHƠN

TTO - Ngày 15-11, cơ quan cảnh sát điều tra công an Q.9 (TP.HCM) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Quốc Hưng để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ án này, công an Q.9 đang xác minh vai trò của Phan Quốc H. (17 tuổi, em ruột Hưng).

Theo cơ quan điều tra, do có mối quan hệ quen biết với anh em Nguyễn Thế Ph. và Nguyễn Thành Ph. (14 tuổi, ngụ P.Tân Phú) nên Phan Quốc Hưng (18 tuổi, ngụ P.Tân Phú, Q.9) thường xuyên tìm gặp hai anh em này để xin tiền tiêu xài.

Đầu tháng 9-2016, Hưng đến trước cổng trường THCS Tân Phú (Q.9), chờ Thế Ph. tan trường để xin tiền.

Tại đây, Hưng đe dọa Thế Ph. phải “cống nộp” 100.000 đồng, nếu không sẽ bị đánh.

Lo sợ bị đánh nên Thế Ph. đã “cống nộp” cho Hưng tất cả 5 lần (mỗi lần 100.000 đồng).

Không dừng lại, đầu tháng 10-2016 Hưng tiếp tục đe dọa, ép Thế Ph. đưa 1,4 triệu đồng (đưa 7 lần, mỗi lần 200.000 đồng).

Ngoài trấn lột tiền bạc, Hưng còn cùng em trai là Phan Quốc H. dùng nón bảo hiểm hành hung Thế Ph. vào ngày 21-10.

Khi nghe Thế Ph. trình bày bị trấn lột nhiều lần và bị hành hung, ban giám hiệu nhà trường THCS Tân Phú đã trình báo vụ việc lên công an. Qua truy xét, cơ quan điều tra đã bắt Hưng, còn H. bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, Hưng thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai thêm Phan Quốc H. (em ruột Hưng) cũng trấn lột tiền của hai anh em Thế Ph. và Thanh Ph. với thủ đoạn tương tự.

HOÀNG LỘC - HỮU CHƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên