29/08/2016 19:22 GMT+7

Trộm đồ bị phát hiện nên sát hại nạn nhân

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Chiều 29-8, Công an TP Hà Nội cho biết nghi phạm gây ra vụ án mạng tại số nhà 23 (ngõ 165 đường Xuân Thủy, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) là Chu Văn Trường (30 tuổi).

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Chu Văn Trường (trú tổ 11, P.Minh Xuân, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang) không có nghề nghiệp ổn định, thường ngủ qua đêm tại các quán Internet, nhà nghỉ. Ban đầu cơ quan công an xác định vụ án mạng này không có đồng phạm, chỉ mình Trường gây án.

Trước đó, khoảng 7g30 ngày 27-8, cơ quan công an nhận được thông tin trình báo của bà Nguyễn Thị Thanh Hải (51 tuổi, số nhà 23, ngõ 165 Xuân Thủy) về việc con trai là Nguyễn Quang Anh (18 tuổi, tân sinh viên Trường ĐH Bách khoa) chết trong phòng ngủ tầng 3 với nhiều thương tích.

Sau 5 giờ gây án rồi lẩn trốn, Trường bị công an bắt giữ. Trường khai nhận từ tháng 6-2016 về Hà Nội đi lang thang.

Khoảng 3g ngày 27-8, Trường leo lên cây trước nhà số 23 rồi vào phòng ngủ ở tầng 3. Nhìn thấy Quang Anh đang nằm ngủ cạnh laptop, điện thoại iPhone 6s, Trường tiến lại gần thì anh Quang Anh tỉnh giấc.

Bị phát hiện, Trường dùng chăn bịt miệng Quang Anh rồi dùng dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Thấy nạn nhân tắt thở, Trường lấy balô ở phòng ngủ cho laptop cùng điện thoại trộm được rồi đi về nhà nghỉ T.H ở ngõ 95 đường Hồ Tùng Mậu.

Trên đường đi về nhà nghỉ, Trường ném con dao gây án lên thùng một chiếc ôtô tải chạy trên đường.

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên