28/04/2016 14:50 GMT+7

Người Trung Quốc buôn súng vào Việt Nam nhận 6 năm tù

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Sau khi sang Campuchia mua hai khẩu súng lục cùng 200 viên đạn với giá 2.400 USD, Lian Shao Ming bị bắt quả tang khi trên đường vận chuyển về Việt Nam.

Bị cáo Lian Shao Ming tại tòa

Ngày 28-4, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm và tuyên y án 6 năm tù đối với bị cáo Lian Shao Ming - 39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Theo án sơ thẩm, Shao Ming sống ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sau khi phạm tội giết người ở Trung Quốc, Lian Shao Ming bỏ trốn sang Việt Nam.

Một thời gian sau, Lian Shao Ming kết hôn với chị N.T.G. nên được nhập hộ khẩu và được cấp giấy CMND tại Tây Ninh. Sau đó, cả hai chuyển lên TP.HCM sống.

Ngày 15-3-2015, Lian Shao Ming sang Campuchia và gặp một thanh niên (không rõ lai lịch) mua hai khẩu súng lục cùng 200 viên đạn với giá 2.400 USD. Khi qua biên giới, Lian Shao Ming nhờ một người xe ôm cầm qua chứ không trực tiếp cầm qua cửa khẩu.

Sau khi nhận lại súng ở Tây Ninh, Lian Shao Ming lên taxi về TP.HCM thì bị lực lượng chức năng Tây Ninh kiểm tra phát hiện và bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Lian Shao Ming khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho rằng mua về bán lại để kiếm lời.

TAND Tây Ninh tuyên phạt Lian Shao Ming 6 năm tù về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Sau đó bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên tại tòa phúc thẩm sáng 28-4, bị cáo không đưa ra được các tình tiết mới nên hội đồng xét xử đã bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên