12/04/2016 14:55 GMT+7

Giết người từ chuyện nợ tiền mua gà

LÊ DÂN - HUY PHÁCH
LÊ DÂN - HUY PHÁCH

TTO -  Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang xét xử sơ thẩm hình sự lưu động bị cáo Hồ Văn Khoa, 43 tuổi ngụ ấp Phương Lạc, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp về tội “Giết người”.

Hồ Văn Khoa bị tuyên phạt 14 năm tù tội Giết người - Ảnh: Huy Phách

Ngày 12-4, tại UBND xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang xét xử sơ thẩm hình sự lưu động bị cáo Hồ Văn Khoa, 43 tuổi ngụ ấp Phương Lạc, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 21g30 ngày 13-10- 2015, sau khi nhậu xong Khoa đi uống cà phê tại ấp Phương Quới C, xã Phương Bình thì gặp Trần Đặng Trường Giang, 22 tuổi (ngụ cùng ấp) cùng 5 người khác trong đó có Nguyễn Hoàng Tuấn (18 tuổi, ngụ ấp 8, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy) đang nhậu tại đây.

Gặp Khoa, Giang lên tiếng đòi tiền mua gà mà Khoa nợ của ba Giang trước đó, hai người phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Cho rằng Giang xúc phạm mình, Khoa bỏ về nhà trọ lấy một dao bấm và quay lại quán nước tìm Giang, bất ngờ bị Tuấn cầm ghế nhựa từ phía sau đánh vào cổ. Khoa cầm dao bấm đâm trúng đầu Tuấn rồi bỏ chạy. Tuấn được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện, Khoa bị bắt ngay sau đó.

Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt Hồ Văn Khoa 14 năm tù đồng thời phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 115 triệu đồng.

LÊ DÂN - HUY PHÁCH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên