06/01/2016 08:51 GMT+7

TP.HCM không loại trừ khả năng xảy ra khủng bố

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TT - Lãnh đạo Công an TP.HCM nhận định tình hình an ninh trật tự thời gian tới có nhiều diễn biến phức tạp, không loại trừ khả năng xảy ra khủng bố.

Ngày 5-1, Công an TP.HCM đã có buổi gặp gỡ báo chí nhằm thông tin về tình hình, công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2015 và một số vấn đề công tác trọng tâm năm 2016 do thiếu tướng Lê Đông Phong, giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì.

Tại buổi gặp gỡ, đại tá Nguyễn Sỹ Quang - trưởng Phòng tham mưu (PV11) Công an TP.HCM - thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội của TP trong năm 2015.

Khó truy bắt các băng trộm cắp

Theo đó, số vụ phạm pháp hình sự của TP là 6.004 vụ (giảm 377 vụ so với năm 2014), làm chết 102 người, bị thương 712 người, thiệt hại tài sản khoảng 106,6 tỉ đồng.

Công an TP đã truy xét, xử lý nhiều băng nhóm người Đài Loan, Trung Quốc và gần đây là một số vụ người Nigeria lừa đảo bằng quà và tình. Công an TP.HCM đã khám phá 4.059 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỉ lệ 67,6%), bắt 4.670 đối tượng.

Đại tá Quang khẳng định năm 2015 Công an TP.HCM đã kéo giảm 10/13 loại hình tội phạm như: tội phạm giết người, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm tài sản...

Đại tá Quang nhấn mạnh tội phạm có yếu tố nước ngoài tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong quá trình hội nhập.

Nổi cộm là tội phạm trộm cắp tiền tại các trụ ATM, sử dụng thẻ tín dụng giả để rút tiền, tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia bằng các cuộc gọi liên lạc qua mạng, chủ yếu nhắm vào phụ nữ yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản.

Một số loại tội phạm có tỉ lệ khám phá thấp như tội phạm trộm cắp tài sản, năm 2015 xảy ra 3.416 vụ nhưng chỉ khám phá được 1.903 vụ.

Đại tá Lê Ngọc Phương, trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM, cho biết năm 2015 tỉ lệ khám phá án trộm cắp tài sản chỉ hơn 50%, do các băng nhóm trộm hiện nay rất chuyên nghiệp.

Các nhóm trộm thường nghiên cứu kỹ hiện trường trước khi ra tay và xóa mọi dấu vết sau khi gây án. Các băng nhóm thường là người ở các tỉnh.

Không loại trừ khả năng xảy ra khủng bố

Thiếu tướng Lê Đông Phong nhận định tình hình tội phạm trộm cắp diễn biến phức tạp, những băng nhóm chuyên đột nhập thường điều nghiên kỹ và nhằm vào những gia đình giàu có, trữ vàng, ngoại tệ trong nhà...

Nhiều vụ trộm độp nhập bị camera của chủ nhà ghi hình, tuy nhiên các đối tượng thường bịt mặt, đeo khẩu trang... gây khó khăn trong công tác điều tra khám phá án. Người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, đề phòng để bảo vệ tài sản của chính mình.

Theo đại tá Quang, tệ nạn mại dâm chuyển hướng và có phương thức hoạt động môi giới thông qua mạng internet, tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong nhóm ngành nghề đào tạo người mẫu, diễn viên hoặc núp bóng nhà hàng, spa, massage...

Thượng tá Vũ Như Hà, phó PV11, cho biết dịp Tết Bính Thân Công an TP sẽ triển khai đợt cao điểm trấn áp tội phạm, tập trung đánh mạnh vào những loại hình tội phạm như: trộm, cướp, cướp giật tài sản, tội phạm có tổ chức...

Đại tá Quang nhận định tình hình an ninh trật tự thời gian tới có nhiều diễn biến phức tạp, không loại trừ khả năng xảy ra khủng bố. Vì vậy, Công an TP sẽ triển khai các lực lượng, phương tiện bảo vệ các mục tiêu quan trọng, trọng điểm, không để bị động nếu xảy ra khủng bố.

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên