09/10/2015 17:20 GMT+7

Vừa đặc xá ra tù, cầm dao đâm thấu tim bạn cùng ấp

NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

TTO - Mới đặc xá ra tù hơn một tháng, chỉ vì bênh cậu bị đánh, Dũng đã dùng dao đâm chết bạn ngụ cùng ấp.

Trần Anh Dũng tại cơ quan công an - Ảnh: Ngọc Khải

Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) ngày 9-10 cho biết đang tạm giữ Trần Anh Dũng (20 tuổi, ngụ ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, H.Hóc Môn) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân bị Dũng đâm chết là T.A.Đ. (26 tuổi), cả hai là bạn ngụ cùng ấp, nhà cách nhau vài trăm mét.

Theo Công an H.Hóc Môn, Dũng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích, mới được đặc xá tháng 8-2015. Giữa Dũng và Đ. phát sinh mâu thuẫn do Đ. thường hay đánh cậu của Dũng.

Thông tin ban đầu, đêm 8-10 Dũng lận một con dao bấm và một con dao Thái Lan trong tay áo đi tìm Đ. để “nói chuyện”. Đến trước một căn nhà tại ấp Mỹ Huề (xã Trung Chánh), thấy Đ. và một số người đang ngồi nhậu, Dũng và Đ. xảy ra xô xát. 

Đ. cầm ghế đánh Dũng thì bị Dũng xô vào một con hẻm, rồi cầm dao Thái Lan đâm vào ngực. Sau đó Dũng quăng dao lại, rời khỏi hiện trường.

Đ. được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn cấp cứu nhưng không qua khỏi do bị đâm thấu tim, thủng phổi.

Trong đêm, Dũng đến Công an H.Hóc Môn đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

 

NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên