09/10/2015 20:13 GMT+7

Bắt thêm 1 đối tượng lừa bán thiếu nữ Cơ Tu sang Trung Quốc

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Chiều 9-10, Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho biết vừa bắt thêm Lữ Văn Chín (20 tuổi, xã Cà Dy, huyện Nam Giang) trong đường dây lừa bán các thiếu nữ dân tộc Cơ Tu ở Quảng Nam sang Trung Quốc.

Theo thông tin ban đầu, tháng 4-2013 được sự rủ rê của Xên Văn Dần (30 tuổi, xã Tà Bhing, huyện Nam Giang), Chín tham gia đường dây mua bán người với vai trò giúp Dần tìm kiếm các cô gái dân tộc Cơ Tu để dụ dỗ đi làm lương cao.

Sau đó các cô gái được đưa đến TP Vinh (Nghệ An) bán cho Lương Thị Mằn (26 tuổi, trú bản Khe Nần, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) để bán sang Trung Quốc.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, tháng 8-2013 cơ quan chức năng đã bắt quả tang vợ chồng Lý Xue Leng (48 tuổi, trú tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) cùng vợ là Nông Thị Bé (30 tuổi, dân tộc Nùng, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) đang tiếp nhận 3 cô gái người Cơ Tu ở huyện Nam Giang để lừa bán sang Trung Quốc.

Đến tháng 9-2013, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt thêm 4 đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán người trong đường dây của vợ chồng bà Bé gồm Lương Thị Mằn, Cụt Văn Yên (33 tuổi, trú xã Chiêu Lưu), Lương Thị Lan (23 tuổi, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) và Vi Văn Hữu (22 tuổi, xã Tà Bhing, huyện Nam Giang).

Đến tháng 10-2013, công an tiếp tục bắt Xên Văn Dần.

Tháng 11-2014, TAND tỉnh Quảng Nam đã xét xử và tuyên phạt Lương Thị Mằn 23 năm tù, Vi Văn Hữu 17 năm tù cùng về tội mua bán người và mua bán trẻ em, Xên Văn Dần 8 năm tù, Cụt Văn Yên 6 năm tù, Lương Thị Lan 6 năm tù, Nông Thị Bé 7 năm tù cùng về tội mua bán người.

Riêng Mằn bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên thêm 8 năm tù về tội trên, tổng hình phạt cho Mằn là 31 năm tù giam.                                        

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên