09/10/2015 12:10 GMT+7

Có 11.000 cuôc gọi liên quan mua bán người

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Thời gian qua, đường dây nóng, phòng chống mua bán người  đường dây 1800 8077 đã tiếp nhận trên 11 ngàn cuộc gọi đến.

Bị can Lô Thị Hợi (Nghệ An) có hành vi buôn bán phụ nữ. Hợi lừa bán cả phụ nữ có thai sang Trung Quốc.- Ảnh: An Khánh

Thời gian qua, đường dây nóng, phòng chống mua bán người  đường dây 1800 8077 đã tiếp nhận trên 11 ngàn cuộc gọi đến.

Đã tiếp nhận và hỗ trợ 29 người bị mua bán - đó là con số được công bố tại hội thảo “Cung cấp, xử lý thông tin trong hoạt động của đường dây nóng phòng, chống mua bán người đầu số 1800 8077” do Sở Lao động - thương binh và xã hội phối hợp với cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức vào sáng 9-10 tại thành phố Long Xuyên, An Giang.

Trong đó, có 10 trường hợp trẻ là nạn nhân hoặc có nguy cơ là nạn nhân của nạn mua bán người. 

Theo báo cáo từ Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh An Giang từ năm 2013 đến nay đã tiếp nhận và hỗ trợ 29 nạn nhân bị mua bán sang nước ngoài.

Trong đó có bốn em tiếp nhận tại tỉnh Quảng Ninh, hai em tại Kon Tum, một em từ Malaysia, bảy em từ Campuchia, 14 em từ Trung Quốc và một em trở về từ Nga.

Trong số các em được đưa về, có bốn nạn nhân dưới 16 tuổi. Sau trở về có 16 em tự nguyện ở lại cơ sở tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân. Các em được hỗ trợ tâm lý, pháp lý, hướng dẫn học nghề để tái hòa nhập cộng đồng.v.v..

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi bàn bạc, trao đổi, xây dựng một hệ thống đồng bộ của các ban ngành chức năng, phòng ngừa và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán được trở về, sớm hòa nhập cộng đồng, tạo cơ hội phát triển. 

Các đại biểu thảo luận và nhận xét về hoạt động đường dây nóng trong thời gian qua - Ảnh: BỬU ĐẤU

Trung tâm kết nối đường dây nóng phòng chống mua bán người do cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ với đầu số 1800 8077 được đặt tại Trung tâm công tác xã hội bảo vệ trẻ em tỉnh An Giang chính thức đưa vào hoạt động từ tháng 7/2014.

Trong giai đoạn 3 năm (2013-2015), tổng kinh phí do JICA - Nhật Bản hỗ trợ thực hiện các hoạt động tại Trung tâm trên 741 triệu đồng.

Tổng đài 1800 8077 hoạt động liên tục trong ngày và miễn hoàn toàn chi phí cuộc gọi, từ 7 giờ đến 21 giờ các ngày trong tuần.

Được biết dự án này được triển khai thực hiện tại 2 tỉnh: An Giang và Hà Giang nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng buôn bán người qua biên giới

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên