07/10/2015 10:10 GMT+7

Cử tri không đồng tình bỏ án tử hình tội tham nhũng

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TT - Theo cử tri, tham nhũng là sâu dân mọt nước, còn buôn bán ma túy làm băng hoại nhiều thế hệ nên đề nghị không bỏ án tử hình với hai loại tội này.

30 người bị kết án tử hình trong đường dây mua bán 4.000 bánh heroin
30 người bị kết án tử hình trong đường dây mua bán 4.400 bánh heroin

Ngày 6-10, tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 7 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM gồm bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - chủ tịch HĐND TP, bà Đoàn Nguyễn Thùy Trang - phó tổng biên tập báo Khoa Học Phổ Thông, ông Huỳnh Ngọc Ánh - phó chánh án Tòa án nhân dân TP - đã tiếp xúc cử tri Q.Thủ Đức.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Ngô Thị Bích Liên bày tỏ không đồng tình với việc bỏ án tử hình tội phạm tham nhũng và buôn bán ma túy.

Bà Liên nói: “Tội phạm tham nhũng là sâu dân mọt nước, còn buôn bán ma túy là làm băng hoại nhiều thế hệ, ảnh hưởng đến giống nòi. Cho nên đề nghị Quốc hội phải giữ hình phạt cao nhất để răn đe và cảnh tỉnh”.

Ngoài ra, tình trạng nước thải của Đại học Quốc gia TP.HCM xả ra khu vực hồ đá làm ô nhiễm môi trường, một số khu dân cư trên địa bàn quận còn chưa có hệ thống thoát nước gây ngập thường xuyên cũng được nhiều cử tri bức xúc phản ảnh.

Từ đây, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị UBND Q.Thủ Đức khảo sát thực tế việc xả thải của Đại học Quốc gia TP, trên cơ sở đó làm việc với lãnh đạo Đại học Quốc gia TP để giải quyết căn cơ vấn đề này.

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên