02/10/2015 14:48 GMT+7

Chủ xe cá nhận bồi thường của công an U Minh Thượng

N.TRIỀU
N.TRIỀU

TTO - Sáng 2-10, ông Nguyễn Văn Tho cho biết đã được công an huyện U Minh Thượng, Kiên Giang bồi thường gần 89 triệu đồng thiệt hại cho số cá ươn trong vụ neo xe cá đêm 17-2-2014.

Chiếc xe chở 3 tấn cá đậu tại khu vực bị CSGT kiểm tra - Ảnh: Khoa Nam

Việc bồi thường được thực hiện theo biên bản thỏa thuận giữa đại diện công an huyện U Minh Thượng ngày 25-9.

Người đại diện giao tiền bồi thường là trung úy Đàm Minh Thái, người trực tiếp ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế Lương Hoàng Mỹ dừng xe.

Ông Tho (chủ xe cá) nhận đủ số tiền 88.980.000 đồng, tương đương với hơn 2,7 tấn cá bị thiệt hại và viết biên nhận giao cho bên bồi thường. 

Ông Phạm Hoàng Kiệt - Trưởng công an huyện U Minh Thượng cho biết số tiền bồi thường là tiền của gia đình cá nhân trung úy Đàm Minh Thái.

Chiều cùng ngày, tài xế Lương Hoàng Mỹ cho hay đã nhận được bản án cách đây hơn 10 ngày và đang chờ phía công an huyện U Minh Thượng tự nguyện thi hành việc chi trả bồi thường, nếu quá hạn quy định (trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận bản án) sẽ tiến hành thủ tục yêu cầu thi hành án.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, ngày 17-2-2014, sau khi bị lập biên bản vi phạm giao thông với lỗi “không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông”, tài xế Lương Hoàng Mỹ không đồng tình nên đã "neo xe cá" trước trụ sở công an huyện U Minh Thượng khiến 3 tấn cá trên xe bị hư hỏng.

Sau đó, trưởng công an huyện U Minh Thượng vẫn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lỗi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông đối với tài xế.

Anh Mỹ cho rằng mình không vi phạm nên cùng ông Nguyễn Văn Tho khiếu nại lên giám đốc công an tỉnh Kiên Giang.

Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định giải quyết khiếu nại, công nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính của trưởng công an huyện U Minh Thượng.

Không chấp nhận, anh Mỹ và ông Tho khởi kiện vụ việc đến tòa án. Vụ kiện đã bị chuyển hồ sơ qua lại từ TAND huyện U Minh Thượng lên TAND tỉnh Kiên Giang suốt từ tháng 2-2014 đến ngày 8-9-2015 mới được đưa ra xét xử.

Hội đồng xét xử của TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của trưởng công an huyện U Minh Thượng và quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của giám đốc công an tỉnh Kiên Giang. Đồng thời buộc Công an huyện U Minh Thượng trả lại cho anh Mỹ 1 triệu đồng đã nộp phạt và phải bồi thường thiệt hại mất thu nhập trong 35 ngày tước giấy phép lái xe sai quy định với số tiền 8,75 triệu đồng.

N.TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên