28/09/2015 13:17 GMT+7

Đâm chết em họ vì cãi vã chuyện đi nhậu về ói trong nhà tắm

H.ĐIỆP
H.ĐIỆP

TTO - Nghi em họ ói trong nhà tắm mà không giội sạch nước làm mẹ té ngã, Phạm Thị Thanh Quyên bức xúc, cãi nhau rồi dùng dao đâm chết người em họ.

Bị cáo Quyên tại tòa sáng 28-9 - Ảnh: H.Điệp

Ngày 28-9, HĐXX TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thanh Quyên 16 năm tù về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 5g30 ngày 6-5-2015, Phạm Thị Thanh Quyên (26 tuổi, ngụ P.Tân Thuận Tây, Q.7) chuẩn bị dọn hàng phụ mẹ ruột bán cà phê, Quyên nghe mẹ cãi nhau với Trần Quốc Thuận (em họ Quyên) ở khu vực vệ sinh chung.

Quyên đến hỏi và biết việc đêm trước mẹ Quyên bị té trong nhà tắm do có người ói nhưng không giội nước. Quyên nghi Thuận vì đêm Thuận đi nhậu về trễ. Quyên hỏi nhưng Thuận chối và dùng tay đánh vào mặt làm Quyên ngã xuống đất.

Quyên đứng dậy chạy vào bếp lấy dao, Thuận nhặt hai cục gạch vào thách thức ra sân đánh nhau. Quyên chạy ra và cả hai lớn tiếng cãi nhau.

Lúc này cô của Quyên nghe tiếng cãi nhau nên chạy ra can, Thuận đứng đối diện và lớn tiếng chửi Quyên. Quyên tức giận cầm dao đâm vào ngực trái khiến Thuận tử vong sau đó.

Gây án xong, Quyên ra Công an P.Tân Thuận Tây, Q.7 đầu thú.

Xét thấy bị cáo ăn năn hối cải, có nhiều tình tiết giảm nhẹ và đại diện bị hại đã có đơn xin bãi nại nên HĐXX đã tuyên phạt Quyên 16 năm tù.

Ngoài mức án trên, Quyên phải có trách nhiệm chu cấp 150 triệu đồng để nuôi hai con bị hại.

H.ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên