22/07/2015 15:19 GMT+7

Ông Nguyễn Xuân Sơn bị bắt vì sai phạm từ 2008 - 2010?

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - PVN khẳng định việc bắt ông Sơn không ảnh hưởng đến hoạt động của tập đoàn này.

Ông Nguyễn Xuân Sơn - Ảnh: C.V.K

Ngày 22-7, Tập đoàn Dầu khí VN (PVN) chính thức có thông cáo về việc Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch tập đoàn này.

Trao đổi với Tuổi trẻ, một lãnh đạo cao cấp PVN ông Sơn bị truy tố tội danh “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” là do ông Sơn đã có vi phạm trong thời gian làm Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại dương (OceanBank).

Thông cáo của PVN ngay sau đó cũng xác định ông Sơn bị bắt vì vi phạm pháp luật giai đoạn 2008 -2010.

PVN khẳng định việc các cơ quan bảo vệ pháp luật thực hiện tố tụng đối với ông Nguyễn Xuân Sơn không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn “bởi đây là điều tra những việc xảy ra trước khi ông Sơn được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”.

Trước nhiều câu hỏi của báo giới, PVN chỉ nêu “những vấn đề liên quan đến ông Nguyễn Xuân Sơn, PVN sẽ thông tin khi có kết quả điều tra của Cảnh sát điều tra”.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên