12/05/2015 10:36 GMT+7

Vào tù vì dùng tuýp sắt tấn công CSGT

NGUYỄN LÊ
NGUYỄN LÊ

TTO - Chạy xe không biển số, không đội mũ bảo hiểm với tốc độ cao, khi bị CSGT dừng xe, Nguyễn Văn Hòa không chấp hành mà còn dùng tuýp sắt tấn công khiến một CSGT bị thương.

Bị cáo Nguyễn Văn Hòa tại phiên tòa sáng 12-5 - Ảnh: Nguyễn Lê
Bị cáo Nguyễn Văn Hòa tại phiên tòa sáng 12-5 - Ảnh: Nguyễn Lê

Sáng 12-5, Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã xét xử và tuyên phạt  bị cáo Nguyễn Văn Hòa (30 tuổi, trú xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu) 15 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 15g30 ngày 21-2, Đội cảnh sát giao thông (CSGT) huyện Quỳnh Lưu gồm năm cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ kiểm tra trên quốc lộ 1A tại km 407 (địa bàn xã Quỳnh Giang) thì phát hiện Hòa cùng một thanh niên đi trên xe gắn máy không biển số, không gương chiếu hậu và không đội mũ bảo hiểm, rú ga lạng lách đánh võng với tốc độ cao theo hướng Hà Nội - TP Vinh.

Khi CSGT ra hiệu dừng xe kiểm tra thì cả hai không chấp hành, thậm chí còn chạy xe với tốc độ cao lao vào tổ CSGT rồi tự ý mở cửa sau xe chuyên dùng của CSGT, rút tuýp sắt trong cốp xe tấn công lực lượng thực thi nhiệm vụ làm thiếu tá Nguyễn Trọng Phúc thuộc tổ công tác bị thương. 

Tổ công tác đã truy đuổi và bắt được một trong hai người là Nguyễn Văn Hòa.

NGUYỄN LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên