06/05/2015 14:44 GMT+7

Côn đồ chém trọng thương học sinh ngay cổng trường

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Đến trưa 6-5, Trần Quốc Toàn - học sinh lớp 12A10 trường THPT Nguyễn Huệ (thị trấn Đắk Đoa, Gia Lai) - vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 211. 

Học sinh Trần Quốc Toàn với bê bết máu trên trang phục khi nhập viện cấp cứu - Ảnh: B.D.

Theo bệnh án của Bệnh viện 211, Toàn nhập viện trong tình trạng mất nhiều máu, vùng đầu và tay phải bị nhiều vết chém. Sau khi được cấp cứu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, bắt đầu tỉnh táo và nói chuyện được.

Sáng cùng ngày, Công an huyện Đắk Đoa đã đến Trường THPT Nguyễn Huệ lấy lời khai các nhân chứng, khẩn trương truy tìm đối tượng gây án.

Nhiều học sinh chứng kiến thời điểm Toàn bị chém kể lại trong sợ hãi: khoảng 8g30 sáng nay vừa kết thúc thi học kỳ môn vật lý, trường tổ chức cho học sinh ra khuôn viên trường chụp hình lưu niệm.

Khi rất đông học sinh đang tụ tập, vui đùa cùng chụp hình ở cổng trường thì một nam thanh niên mang theo dao bất ngờ lao vào Toàn dùng dao chém tới tấp.

Chứng kiến sự việc, nhiều học sinh la hét trong hoảng loạn, chạy đi báo bảo vệ và thầy cô giáo, đồng thời tìm cách can ngăn.

Thầy Nguyễn Trọng Nhân - giáo viên Trường Nguyễn Huệ - cho biết: “Nghe học sinh báo có đánh nhau tôi tức tốc đến, lúc đó Toàn và nam thanh niên lạ mặt đang quần nhau dưới đất. Thấy thầy cô giáo tới, nam thanh niên cầm dao bật dậy chạy ra chiếc xe máy đang có người chờ sẵn phía ngoài rồi rồ ga bỏ chạy”.

Toàn sau đó được khẩn cấp đưa đi viện cấp cứu với quần áo dính bê bết máu.

Theo ông Phạm Ngọc Dũng - bảo vệ Trường THPT Nguyễn Huệ - trước thời điểm Toàn bị chém, ông có thấy bốn năm thanh niên mang mã tấu đứng trước cổng trường với vẻ rất khả nghi. Khi bị ông phát hiện, những thanh niên này đã bỏ đi.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Đắk Đoa điều tra làm rõ.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên