30/01/2015 19:04 GMT+7

Bắt ba nguyên cán bộ Bệnh viện huyện Vĩnh Thuận

KHOA NAM
KHOA NAM

TTO - Ông Nguyễn Văn Dũng - nguyên trưởng phòng tài chính kế toán, bà Trần Hen và Tô Thị Kỳ Trân - nguyên kế toán viện phí Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thuận bị bắt vì tội tham ô.

Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thuận (ảnh – K.Nam)

Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thuận - Ảnh: K.Nam

Chiều 30-1, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang vừa quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 bị can trên. 

Vụ việc được phát hiện khi Ủy ban kiểm tra huyện ủy Vĩnh Thuận kiểm tra tài chính và phát hiện từ năm 2010 đến tháng 10-2013, bệnh viện Vĩnh Thuận tồn quỹ tiền mặt hơn 10,63 tỉ đồng, nhưng đã bị 12 cá nhân chiếm dụng hơn 8 tỉ đồng.

Do tính chất sai phạm nghiêm trọng, Uỷ ban kiểm tra huyện uỷ Vĩnh Thuận đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an. Ngày 26-9-2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Theo kết luận kiểm tra, từ năm 2010 đến tháng 10-2013 sai phạm nghiêm trọng nhất là phòng tài chính - kế toán của bệnh viện. Chín cá nhân chiếm dụng quỹ tiền mặt.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Dũng chiếm dụng trên 1,9 tỉ đồng, quyết toán khống trên 747 triệu đồng, chứng từ đưa vào quyết toán nhưng chưa được chi trên 2,99 tỉ đồng.

Hai kế toán viện phí là Trần Hen và Tô Thị Kỳ Trân chiếm dụng số tiền trên 1,94 tỉ đồng, tạm ứng ngân sách trên 1,7 tỉ đồng chưa quyết toán.

Ngoài 3 người vừa bị bắt tạm giam trên, sau khi khởi tố vụ án, CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cũng đề nghị đình chỉ công tác 7 cán bộ khác tại phòng tài chính - kế toán bệnh viện đa khoa Vĩnh Thuận.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên