06/01/2015 19:10 GMT+7

Nghi can giết người thả xác trôi sông đầu thú

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TTO - Đó là Phạm Hoàng Hải 37 tuổi, ngụ xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, An Giang.

Chiều 6-1, đại tá Lê Văn Tiền, phó giám đốc Công an An Giang cho biết: nghi can giết anh Hà Văn Xuyên cướp tải sản rồi bỏ xác trong bao thả trôi sông ờ ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, Châu Phú (An Giang) đã ra đầu thú.

Đó là Phạm Hoàng Hải 37 tuổi, ngụ xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú.

Sau khi phát hiện xác anh Xuyên (Tuổi Trẻ đã thông tin), cơ quan điều tra vào cuộc, Hải lo sợ đã bỏ trốn qua Campuchia. Bị truy bắt và được gia đình động viên, Hải quay lại biên giới đầu thú vào ngày 6-1.

Hải là em ruột của ông Phạm Thanh Tuấn, người thuê anh Xuyên làm công nuôi cá từ hai tháng nay. Ao cá nơi anh Xuyên thường chăm sóc ở cạnh nhà của Hải.

Theo nhiều người dân địa phương, gần đây Hải thường qua Campuchia chơi đá gà, sòng bạc ở casino nên lâm vào nợ nần.

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên