23/03/2013 08:01 GMT+7

Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự trung ương chỉ đạo giải quyết

H.ĐIỆP
H.ĐIỆP

TT - Đại tá Nguyễn Xuân Bắc, Viện Kiểm sát quân sự (KSQS) Bộ đội biên phòng, vừa ký công văn gửi Viện KSND tỉnh Cà Mau, Viện KSQS huyện Trần Văn Thời, Viện KSQS khu vực 2 Bộ đội biên phòng và Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 Bộ đội biên phòng về việc phối hợp giải quyết vụ án liên quan đến Nguyễn Công Nghiệp ở Cà Mau (bài “Vì sao vụ án không được khởi tố?”, báo Tuổi Trẻ ngày 15-1-2013).

Nội dung công văn nêu rõ: Nguyễn Công Nghiệp là binh nhất, chiến sĩ thuộc đồn biên phòng Hòn Khoai, Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau, và các đồng phạm đã có hành vi gây thương tích cho ông Huỳnh Việt Thiên vào khoảng 17g ngày 22-12-2009 khiến ông Huỳnh Việt Thiên bị thương tích 30%.

Sau khi sự việc xảy ra, ngày 12-10-2012 Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau đã ra quyết định xuất ngũ với quân nhân Nguyễn Công Nghiệp.

Ngày 15-10-2010, Công an huyện Trần Văn Thời đã ra quyết định khởi tố vụ án. Ngày 25-8-2011, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã có cuộc họp liên ngành với Viện KSND tỉnh Cà Mau, Viện KSND huyện Trần Văn Thời, Viện KSQS khu vực 2 Bộ đội biên phòng, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 Bộ đội biên phòng để thống nhất thẩm quyền xử lý tiếp vụ án trên. Do có nhiều quan điểm khác nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng nên đến nay vụ án vẫn chưa được giải quyết. Người bị hại đã có nhiều đơn gửi đến nhiều cơ quan đề nghị giải quyết nhưng vẫn chưa được đáp ứng.

Công văn cũng cho biết viện trưởng Viện KSQS trung ương đã có ý kiến chỉ đạo Viện KSQS Bộ đội biên phòng chỉ đạo Viện KSQS khu vực 2 Bộ đội biên phòng giải quyết vụ án theo thẩm quyền.

H.ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên