17/11/2014 11:02 GMT+7

​Nhập siêu thép hơn 4,6 tỉ USD

T.V.N.
T.V.N.

TT - Số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan ghi nhận đến cuối tháng 10-2014, nhập siêu của ngành thép tăng hơn 400 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Với tốc độ nhập khẩu thép (đến cuối tháng 10-2014 đã hơn 4,6 tỉ USD) như hiện nay, khả năng nhập siêu của ngành thép sẽ vượt mức 5,3 tỉ USD nhập siêu của năm 2013.

Theo Hiệp hội Thép VN, mức nhập siêu của ngành thép vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện trong thời gian qua, đặc biệt với các chủng loại sắt thép nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trong 6,26 tỉ USD thép nhập khẩu của 10 tháng đầu năm 2014, kim ngạch nhập khẩu thép các loại từ Trung Quốc chiếm đến 48%, tương ứng khoảng 3 tỉ USD.

Đặc biệt, lượng thép hợp kim chứa boron (B) nhập khẩu từ Trung Quốc, vốn là loại thép được xếp vào diện có nguy cơ gian lận thuế (trong khi trong nước chưa sản xuất được) để được hưởng mức thuế nhập khẩu 0% tiếp tục tăng vọt.

 

T.V.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên