28/09/2015 16:46 GMT+7

Khu đất "vàng” thành công viên và bãi giữ xe công cộng

N.TRẦN
N.TRẦN

TTO - Khu đất xây dựng điểm để xe công cộng rộng hơn 1.640m2, mặt trước giáp đường An Dương Vương - con đường đẹp nhất thành phố biển Quy Nhơn, mặt sau giáp biển Quy Nhơn.

Đất vàng TP Quy Nhơn thành điểm giữ xe phục vụ người dân tắm biển - Ảnh: N.Trần

Sáng 28-9, ông Đỗ Đình Phương, giám đốc Công ty cổ phần Công viên, cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn, Bình Định, cho biết đơn vị đang tiến hành san ủi mặt bằng, trồng cây xanh trên khu đất "vàng” nằm dọc công viên An Dương Vương thuộc phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn để làm công viên, điểm để xe công cộng miễn phí.

Điểm giữ xe này phục vụ người dân tắm biển, nhằm hạn chế tình trạng người dân đến tắm biển không có nơi để xe.

Khu đất xây dựng điểm để xe công cộng rộng hơn 1.640m2, mặt trước giáp đường An Dương Vương - con đường đẹp nhất thành phố biển Quy Nhơn, mặt sau giáp biển Quy Nhơn, giá trị sử dụng đất theo bảng giá đất tỉnh Bình Định năm 2015 có giá 25 triệu đồng/m2 nhưng giá thị trường thực tế cao gấp nhiều lần.

Khu đất này trước đây là nhà khách Binh đoàn 15 (số 492 đường An Dương Vương, TP Quy Nhơn) thuộc Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 sử dụng. Cuối năm 2014, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản gửi Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 thông báo về việc thu hồi khu đất trên để làm công viên cây xanh, phục vụ mục đích công cộng theo như đồ án quy hoạch chung xây dựng TP Quy Nhơn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

N.TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên