29/08/2017 11:19 GMT+7

Bị cảnh cáo, nguyên chủ tịch dầu khí được điều làm... điện lực

N. AN
N. AN

TTO - Bộ Công Thương cho biết ông Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) được phân công công tác tại Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực.

Ông Nguyễn Quốc KHánh tại lễ bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc với ông Nguyễn Vũ Trường Sơn vào tháng 3-2016 - Ảnh: N.A.

Ông Khánh đã thôi giữ chức vụ Chủ tịch PVN kể từ ngày 9-3-2017 sau khi có quyết định của Thủ tướng.

Sau đó, ngày 31-3-2017 Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 1128 tiếp nhận và phân công ông này đến nhận công tác tại Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực.

Liên quan đến vấn đề kỷ luật của các cá nhân thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bộ Công thương cho biết, tại kỳ họp thứ 14 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26-4-2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận các nội dung quan trọng, trong đó có những vi phạm, khuyết điểm xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Quốc Khánh.

Bên cạnh hình thức kỷ luật về Đảng, Bộ Công thương cho biết theo thẩm quyền được giao đang nghiên cứu, xem xét, đề xuất thi hành kỷ luật về hành chính đối với ông Nguyễn Quốc Khánh theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, kết quả kỷ luật chưa được Bộ này thông tin và cho biết sẽ có thông báo sau khi có kết quả chính thức.

Hiện nay theo sự phân công, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng giám đốc PVN đang tạm thời kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Như vậy sau 5 tháng, “ghế nóng” Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí vẫn trống.

Mới đây, PVN đã đề xuất ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó tổng giám đốc, làm Chủ tịch Tập đoàn này. 

N. AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên