13/10/2016 20:38 GMT+7

Quảng Bình khẩn trương xử lý 4.000 tấn hải sản tồn đọng

L.GIANG
L.GIANG

TTO - UBND tỉnh Quảng Bình vừa giao Sở Y tế chủ trì, cùng với Sở NN&PTNT, Sở Công thương và các địa phương khẩn trương giám sát nguồn gốc, kiểm định chất lượng để nhanh chóng xử lý số hải sản tồn đọng do vụ Formosa.

Hải sản thu mua được cấp đông tại cơ sở Dũng Đức Tài ở cảng cá Nhật Lệ - Ảnh: Ảnh L.GIANG
Hải sản thu mua được cấp đông tại một cơ sở ở cảng cá Nhật Lệ - Ảnh: L.GIANG

Theo Sở NN&PTNT Quảng Bình, đến ngày 13-10 tại 30 cơ sở mua hải sản trên địa bàn Quảng Bình còn tồn đọng 3.989 tấn hải sản các loại cần được kiểm định chất lượng để xử lý.

Đây là số hải sản mua từ trước và trong thời điểm xảy ra sự cố môi trường biển do Formosa gây ra, đang được giữ lạnh ở các kho lớn tại cảng cá sông Gianh, Nhật Lệ… và ở một số kho tại các tỉnh bạn.

Các đoàn công tác sẽ phân lô và lấy mẫu hải sản xét nghiệm, từ đó các lô đảm bảo an toàn được cấp giấy xác nhận lưu thông và tiêu thụ, các lô không đảm bảo an toàn sẽ tiêu hủy. Tùy theo mức độ thiệt hại mà các cơ sở mua được hỗ trợ theo quyết định 772/QĐ-TTg ngày 9-5-2016 của Thủ tướng.                                              

 

 

L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên